Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Cán bộ nhân viên EVN ở biệt thự là hợp lý

"Một số dự án điện có bể bơi, sân tenis, có biệt thự nhưng xây dựng để cho chuyên gia, việc tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên ở đó làm việc, tôi thấy dư luận và nhân dân thấy điều này là hợp lý”.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Cán bộ nhân viên EVN ở biệt thự là hợp lý - ảnh 1

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng nêu quan điểm tại phiên chất vấn ĐBQH giữa nhiệm kỳ vào sáng 1/4.

Vấn đề cung cấp điện năng và giá điện nhiều đại biểu quan tâm, nêu câu hỏi chất vấn về những bất cập đã và đang xảy ra cho Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

Đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh phản ánh thực trạng trên địa bàn tỉnh phải sử dụng 85% máy nổ phục vụ cho hoạt động chế biến thủy sản, vì địa bàn đang thiếu điện. Điều này gây ảnh hưởng đến giá thành, giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bộ trưởng có giải pháp hỗ trợ hay đầu tư nguồn điện thế nào để thúc đẩy chế biến thủy sản ở Trà Vinh và ĐBSCL? Đại biểu ĐB Trương Minh Hoàng nêu câu hỏi.

ĐBQH Huỳnh Nghĩa, đoàn Đà Nẵng đề cập lại về thực trạng đưa chi phí xây dựng bể bơi, sân tenis vào chi phí giá thành, khiến người dân phải “gánh” giá điện tăng cao. ĐB Nghĩa chất vấn về quan điểm của Bộ trưởng Công thương về việc này. Với số nợ hiện nay, bao giờ EVN sẽ trả hết nợ?

Đối với tình trạng thiếu điện, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, đã không ít lần về làm việc tại địa phương. Việc phát triển điện năng góp phần quan trọng, đảm bảo nhu cầu đời sống nhân dân và đảm bảo cho xuất khẩu thủy sản ở Trà Vinh và Tây Nam bộ.

Diện tích nuôi trồng thủy sản ở khu vực này tăng lên rất nhanh, việc xây dựng công tình điện phục vụ xuất khẩu cũng gặp khó khăn. Khẳng định quy hoạch điện phải đi trước, không để xảy ra thiếu điện, Bộ trưởng cho biết đã chỉ đạo EVN, tình trạng trên đã và đang được xử lý, khắc phục.

Đối với chi phí xây dựng một số công trình nhà ở mà ngành điện đưa vào giá thành, Bộ trưởng Hoàng nói, vấn đề này Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc năm 2013, thanh tra toàn diện đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN từ năm 2011 về trước. Sau khi báo cáo, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra quyết định về việc này.

Về công trình bể bơi, sân tenis đưa vào chi phí ngành điện, theo Bộ trưởng Công thương, trong 6 công trình, Nhiệt điện Nghi Sơn, Phú Mỹ, Quảng Ninh, Hải Phòng… Chỉ có nhiệt điện Ô Môn 1 có bể bơi, nhiệt điện Nghi Sơn có sân tenis, một số công trình có biệt thự nhưng xây dựng để cho chuyên gia nước ngoài vào làm.

Tuy nhiên, ông Hoàng cho biết các công trình này xây dựng ở nơi xa trung tâm, vì các chuyên gia phải bám công trình. Khi hết thời hạn bảo hành, chuyên gia nước ngoài rút, các công trình này được trả lại cho cán bộ công nhân viên sử dụng.

“Việc tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên ở đó làm việc, tôi thấy dư luận và nhân dân thấy điều này là hợp lý”.

Bộ trưởng Hoàng khẳng định, trong 6 dự án điện, không có chuyện đưa chi phí xây dựng vào giá thành điện, trừ nhiệt điện Ô Môn 1 nhưng với một cơ cấu rất nhỏ.

Nguyễn Dũng

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.