Bánh trung thu handmade độc đáo hương vị lạ hút người mua

Bên cạnh những loại bánh truyền thống được sản xuất theo kiểu công nghiệp, thị trường bánh trung thu làm thủ công (handmade) tại TP.HCM năm nay có nhiều loại độc lạ như bánh làm từ tỏi đen, rau câu, nhân vật hoạt hình, bánh lạnh…

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến rằm tháng Tám, thế nhưng thị trường bánh trung thu đã sôi động từ nhiều ngày trước. Ngoài sản phẩm của các thương hiệu có tiếng, thị trường bánh trung thu tại TP.HCM năm nay còn xuất hiện các loại bánh handmade rất độc đáo, hút người mua.

Cứ đến mùa trung thu, chị Hạnh, chủ tiệm bánh trên đường Ngô Gia Tự, quận 10, TP.HCM, lại tất bật làm bánh để bán. Theo chủ tiệm này, các loại bánh nướng hay bánh dẻo luôn đầy rẫy trên thị trường nên năm nay chị quyết định làm bánh trung thu lạnh. Điểm đặc biệt của loại bánh này là được làm chín bằng cách cho vào tủ lạnh.

Bánh trung thu lạnh được làm chín bằng cách để ở nơi nhiệt độ thấp như tủ lạnh.

Chị Hạnh cho biết, bột làm bánh trung thu lạnh chị nhập từ nước ngoài về. Bánh có nhiều loại nhân tươi như mè đen, hạt sen, trà xanh hay nhân trái cây như sầu riêng, dừa… Giá bán bánh trung thu lạnh của tiệm chị Hạnh giao động từ 40.000 – 50.000 đồng/chiếc. Chủ tiệm bánh chia sẻ, có ngày chị nhận đơn hàng cả trăm hộp.

Một tiệm bánh handmade trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh năm nay làm bánh trung thu tỏi đen khác lạ cũng được nhiều khách hàng đặt mua. Hình dáng bên ngoài của bánh này là một màu đen tuyền, được làm từ tỏi đen xay nhuyễn. Bên trong là những tép tỏi được kết hợp với các loại nhân như thập cẩm gà quay vi cá, nhân đậu xanh, đậu đen.

Bánh trung thu tỏi đen được đặt mua nhiều làm quà biếu.

Chủ tiệm bánh chia sẻ, khách hàng hàng chọn mua loại bánh trung thu tỏi đen này thường để làm quà biếu cho người lớn tuổi, bởi tỏi đen có công dụng như giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch, kiểm soát tiểu đường, ngăn xơ cứng động mạch…

Nhắm tới phân khúc khách hàng trẻ em, các loại bánh trung thu kích thước nhỏ hình 12 con giáp đang được nhiều phụ huynh chọn mua. Chủ tiệm bánh trên đường Nguyễn Thị Huỳnh, quận Phú Nhuận, cho biết, nhận thấy sức tiêu thụ mạnh loại bánh nướng hình thù 12 con giáp hút khách những năm trước, năm nay tiệm tăng số lượng sản xuất.

Bánh trung thu hình 12 con giáp dành cho trẻ nhỏ.

Bánh trung thu cho trẻ em còn có loại hình nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, quen thuộc.

Loại bánh nướng mini có hình con vật rất ngộ nghĩnh.

Vì phải làm chi tiết hình dáng sao cho thật giống các con vật, nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh nên theo chủ tiệm bánh này, để làm ra chiếc bánh nhỏ bán giá 20.000 – 30.000 đồng phải mất nhiều thời gian. Tuy nhiên bù lại, khách thường đặt với số lượng lớn.

Bánh trung thu rau cau với các hương vị quen thuộc, nhân bánh flan được giới trẻ ưa chuộng.

Bên cạnh đó, thị trường bánh trung thu handmade tại TP.HCM còn có bánh làm bằng rau câu được nhiều bạn trẻ đặt mua. Tiệm bánh trên đường Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp năm nay làm bánh trung thu rau cau với 4 hương vị gồm cam, sữa dừa, chocolate, cà phê. Nhân của loại bánh này là bánh flan, giá mỗi bánh dao động từ 30.000 – 40.000 đồng, tuỳ kích thước. 

Phương Anh Linh

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.