ACB tiếp tục trích lập dự phòng 600 tỷ đồng cho các công ty của "bầu" Kiên
Theo công bố của ACB, 6 tháng đầu năm 2017, ngân hàng đã hoàn nhập 340 tỷ đồng dự phòng cho khoản nợ của Vinalines. Do vậy, thu nhập khác tăng trưởng hơn 3 lần so với cùng kỳ và là một trong những động lực giúp thu nhập hoạt động tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng 5.451 tỷ đồng.
Cũng trong 6 tháng đầu năm, chi phí hoạt động tăng mạnh 43%, chủ yếu do chi phí dự phòng các khoản phải thu hơn 653 tỷ đồng. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2017, ACB tiếp tục tăng cường trích lập dự phòng rủi ro nợ của nhóm 6 công ty liên quan đến Bầu Kiên (nhóm G6). Cụ thể, khoảng 600 tỷ đồng đã được trích lập cho nhóm G6, khiến chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng mạnh 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2017 theo đó đạt 1.262 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ và hoàn thành 57% kế hoạch cả năm. ACB dự kiến hoàn thành trích lập dự phòng rủi ro nhóm G6 và trái phiếu đặc biệt trong năm 2017.
Đến cuối quý 2/2017, dư nợ nhóm G6 còn khoảng 3.500 tỷ đồng, trong đó ngân hàng đã trích lập tổng cộng 3.000 tỷ đồng. Đối với trái phiếu đặc biệt, số dư ròng sau trích lập dự phòng còn xấp xỉ 883 tỷ đồng.
Trái với xu hướng tăng trưởng tín dụng luôn cao hơn so với tăng trưởng huy động khách hàng ở các năm trước, tốc độ tăng trưởng của hai khoản mục này duy trì tương đương trong nửa đầu năm 2017. Nhờ vậy, chỉ tiêu về an toàn vốn (CAR) và tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được duy trì ở mức khá tốt so với quy định của Thông tư 36, với CAR hợp nhất đạt 12% và LDR đạt 75%.
Tỷ lệ nợ xấu của ACB còn khoảng 1,1% vào cuối quý 2/2017, nhờ vậy tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tăng mạnh lên xấp xỉ 131%, chỉ thấp hơn so với tỷ lệ của VCB.