Thị trưởng Seoul tử vong trên núi, thi thể không có dấu hiệu bị hạ sát

Thi thể Thị trưởng thành phố Seoul Park Won-soon đã được tìm thấy vào sáng sớm nay (10/7) và không có dấu hiệu bị hạ sát.

Theo Yonhap, nhóm tìm kiếm của lực lượng cảnh sát cho hay, thi thể Thị trưởng Park được phát hiện ở khu vực trên núi Bukak gần nơi ở của ông này vào lúc 00h01’. Nguyên nhân ban đầu được cho là tự sát. Hiện cảnh sát đang điều tra thêm về vụ việc.

Ông Park (64 tuổi) được cho đang đối mặt với cuộc điều tra quấy rối tình dục do một cựu thư ký tố cáo. Cô này đã đệ đơn tố cáo lên cảnh sát vào ngày 8/7 về những hành động đụng chạm thể xác trái ý muốn, cũng như những tin nhắn không phù hợp từ phía ông Park.

{keywords}
Thị trưởng Seoul Park Won-soon tử vong, thi thể không có dấu hiệu bị sát hại. (Ảnh: Yonhap)

“Đơn tố cáo đã được Sở Cảnh sát thành phố Seoul tiếp nhận. Thi thể ông Park không có dấu hiệu cụ thể cho thấy bị hạ sát”, một sĩ quan cảnh sát giấu tên chia sẻ.

Con gái của ông Park trình báo công an về việc cha mình mất tích vào lúc 17h17’ ngày 9/7 sau khi ông rời khỏi nhà từ 4 – 5 tiếng trước và để lại một tin nhắn giống như di chúc, trong khi điện thoại bị tắt và không thể liên lạc được.

Ông Park rời khỏi ngôi nhà đang sinh sống ở Jongno, trung tâm thủ đô Seoul vào lúc 10h44’ hôm 9/7. Lúc rời nhà, ông đội mũ màu đen, áo khoác tối màu, quần dài màu đen, giày màu xám và mang theo một chiếc túi màu đen.

Hình ảnh CCTV còn cho thấy, ông Park đã bắt taxi để tới công viên Waryong ở Jongno vào lúc 10h53’ cùng ngày.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo ông Park mất tích, cảnh sát đã cho tiến hành chiến dịch truy tìm quy mô lớn xung quanh khu vực Waryong với sự tham gia của hàng trăm nhân viên cùng các máy bay không người lái (UAV) và chó nghiệp vụ.

Cuối cùng thi thể ông Park được tìm thấy cạnh một chiếc túi, một chai nước, một điện thoại, bút và danh thiếp của ông này.

Hiện cảnh sát đang tham vấn gia đình ông Park về việc có tiến hành khám nghiệm tử thi hay không.

Ông Park là thành viên của đảng Dân chủ cầm quyền. Ông đảm nhận cương vị Thị trưởng Seoul kể từ năm 2011 và đang là ứng cử viên tiềm năng tranh cử Tổng thống Hàn Quốc vào năm 2022. Ông từng là một luật sư về vấn đề nhân quyền và nhà hoạt động dân sự. 

Người mẹ nhẫn tâm bỏ con ở nhà một mình 8 ngày đến chết

Người mẹ nhẫn tâm bỏ con ở nhà một mình 8 ngày đến chết

Một người phụ nữ Nhật Bản đã bị bắt trước cáo buộc bỏ mặc cô con gái mới 3 tuổi ở nhà một mình hơn một tuần, khiến đứa trẻ chết vì đói khát.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !