Thêm một quốc gia Châu Âu điều binh lính, xe tăng áp sát biên giới Nga

Một đơn vị quân đội của Pháp sẽ được đưa đến Estonia và đóng quân chỉ cách lãnh thổ nước Nga chừng 140km. Động thái này là nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO tại Ba Lan và các nước vùng Baltic, điều mà Nga từ lâu đã phản đối dữ dội.

Theo đại sứ quán Pháp tại Estonia, một đơn vị gồm 300 lính quân đội Pháp dự kiến sẽ có mặt tại thị trấn Tapa ở Estonia, cách biên giới Nga khoảng 140km vào tuần tới. Đơn vị này sẽ ở lại Estonia cho đến hết tháng 8 nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO trong khu vực. Bên cạnh các binh lính tinh nhuệ, Pháp cũng triển khai 5 xe tăng Leclerc, 20 xe bọc thép các loại bằng đường tàu hỏa.

Một đơn vị binh lính Pháp sẽ được điều động đến gần biên giới Nga vào tuần tới.

Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Pháp có mặt tại Estonia, khi các binh sĩ nước này từng đóng quân tại Tapa trong 10 tháng vào năm 2017. Thêm vào đó vào năm 2018, Không quân Pháp cũng đã tuần tra không phận NATO trong khuôn khổ các hoạt động đảm bảo an ninh khu vực Baltic.

Được biết, hoạt động triển khai quân này là đóng góp của Pháp đối với nỗ lực chung của NATO nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại vùng Baltic và Ba Lan. Các binh lính Pháp sẽ thay thế đơn vị quân đội của Bỉ đang hoạt động cùng quân đội Anh ở Tapa. Anh hiện có 20 xe tăng Challenger-2 cùng 30 xe bọc thép, và gần đây họ đã có thêm 5 trực thăng chiến đấu Apache để củng cố khả năng theo dõi vùng biên giới với Nga.

Tất cả các đơn vị quân đội nêu trên sẽ tham gia vào cuộc diễn tập thường niên có tên Cơn bão Mùa xuân (Kevadtorm) ở Estonia, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/4 tới. Theo các trang tin của Estonia, trong năm nay sự hiện diện của NATO sẽ càng được củng cố trên biển Baltic.

Moscow đã nhiều lần bày tỏ sự bất bình trước những hoạt động quân sự của NATO với lý do rằng họ lo ngại “hiểm họa từ Nga”. Điện Kremlin trước đó đã nói rằng Nga không phải là mối đe dọa của bất kỳ đất nước nào cả, nhưng sẽ không để yên trước bất kỳ những hoạt động nguy hiểm nào đối với nước này.

Kể từ sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine vào năm 2014, NATO đã đẩy mạnh sự hiện diện quân sự của mình gần Nga khi họ triển khai các đơn vị quân đội tới đây, tổ chức các cuộc tập trận lớn và cho nhiều máy bay do thám theo dõi dọc khu vực biên giới Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Nga NATO quân sự hiện diện tăng cường diễn tập

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !