Thêm bằng chứng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học?
Trang tin Telegraph của Anh đưa tin, hôm 16/9, khi các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, họ đã không nêu tên thủ phạm thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, báo cáo này đã tiết lộ thông tin về quỹ đạo bay của hai trong số những tên lửa đã thực hiện vụ tấn công.
Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau một cuộc không kích tại Syria. |
HWR đã sử dụng dữ liệu đó để xác định vị trí xuất phát của chúng. HRW cho biết đã phát hiện ra những tên lửa này xuất phát từ một căn cứ quân sự nổi tiếng của Lữ đoàn 104 Vệ binh Cộng hòa khi phân tích những quỹ đạo này.
Căn cứ quân sự trên thuộc sự kiểm soát của chính phủ Syria, nằm ở khu vực phía bắc Damascus, gần dinh tổng thống. HRW cho rằng những "chi tiết quan trọng" được công bố trong báo cáo của Liên Hợp Quốc đã hé lộ được thủ phạm thực hiện các vụ tấn công hóa học chính là chính phủ Syria.
Vũ khí được bắn từ căn cứ quân sự Vệ binh Cộng hòa này được cho là đã tấn công vào vùng ngoại ô Moadamiya và Ein Tarma của Damascus.
Các thanh sát viên LHQ đã điều tra cả những khu vực bị tấn công bởi 3 tên lửa khác nhưng không có đủ bằng chứng để tìm ra quỹ đạo của chúng.
Nhóm thanh sát viên của LHQ cũng xác định những loại vũ khí đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Có hai loại pháo M14 và 330mm. Cả hai đều do Nga chế tạo và được ghi nhận là của các lực lượng vũ trang Assad.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã cáo buộc rằng những tên lửa được sử dụng để rải khí độc thần kinh sarin trong các vụ tấn công hôm 21/8 xuất phát từ một khu vực ở Damascus do chính phủ Assad kiểm soát.