Video: Xem triển lãm vũ khí chiến tranh Syria ở Nga

Hàng loạt vũ khí của phiến quân Syria bị tịch thu trong quá trình quân đội chính phủ Syria tiến hành chiến dịch chống khủng bố đã được trưng bày tại Nga.

Trong số những vũ khí được đem ra triển lãm không ít loại được sử dụng từ thời Thế chiến thứ Hai cho tới cả những máy bay không người lái (UAV) hiện đại được đặc nhiệm Mỹ sử dụng ở Syria.

"Pháo địa ngục" được trưng bày trong Triển lãm Quân sự 2018 tại Nga.

Số vũ khí của phiến quân Syria được trưng bày trong Triển lãm Quân sự 2018 gần thành phố Kubinka, ngoại ô thủ đô Moscow của Nga.

Súng trường Sturmgewehr 44.

Tuy nhiên, một số vũ khí được trưng bày trong sự kiện lần này được đánh giá là phù hợp với các viện bảo tàng hơn là trên chiến trường như các khẩu súng trường Sturmgewehr 44 được sản xuất từ thời Đức quốc xã. Những vũ khí này được chuyển từ Đông Đức vào Syria trong những năm 1960 và sau đó được bàn giao lại cho Liên Xô cũ.

Súng trường MAS-36 vàMAS-49.

Nhiều khẩu súng trường MAS-36 được Pháp sản xuất trước Thế chiến thứ Hai và MAS-49 ra đời sau Thế chiến thứ Hai đã bị phiến quân Syria ăn trộm từ kho chứa của quân đội chính phủ. Nhiều khẩu còn trông khá mới và dường như chưa mấy khi được sử dụng do loại đạn dùng cho súng không còn được sản xuất.

Xe tăng Centurion của Anh.

Trong số những đồ cổ chiến tranh được trưng bày ở hội thảo Quân sự 2018 tại Nga còn có xe tăng Centurion của Anh. “Cỗ máy chiến tranh này” bị quân đội Israel bỏ lại sau cuộc chiến Yom Kippur và lực lượng phiến quân Syria đã sử dụng lại trong cuộc chiến tại Syria.

Hàng loạt vũ khí được đưa ra trưng bày tạiTriển lãm Quân sự 2018.

Điểm nhấn trong cuộc triển lãm lần này là hàng loạt vũ khí do Mỹ sản xuất từ các loại vũ khí hạng nhẹ cho tới các hệ thống chống tăng.

Xe bọc thép Humvee của Mỹ.

Nhiều xe bọc thép Humvee của Mỹ đã bị hư hỏng nặng. Đây là một trong những phương tiện quân sự bị lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lấy từ tay quân đội Iraq vào năm 2014 và sau đó đưa tới Syria.

Máy bay không người lái AeroVironment Switchblade của Mỹ.

Ngay cả máy bay không người lái (UAV) AeroVironment Switchblade hiện đại với thiết kế có thể mang theo đầu đạn và phát nổ khi chạm vào mục tiêu của Mỹ cũng bị rơi vào tay phiến quân Syria. Mỹ đã đưa khoảng 350 UAV tới Iraq trong năm 2017 và được Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt (SOCOM) sử dụng trong cuộc chiến chống IS.

Xe quân sự RG-31 Nyala MRAP vẫn còn logo Liên Hợp Quốc.

Một số xe quân sự RG-31 Nyala MRAP của Nam Phi bị thu giữ ở tây nam Syria. Những chiếc xe này do Phái bộ Giám sát rút quân của Liên Hợp Quốc (UNDOF) sử dụng nhưng bị rơi vào tay lực lượng phiến quân Syria khi UNDOF thực hiện giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Syria tại cao nguyên Golan.

Xe bọc thép OT-64 SKOT.

Xe bọc thép OT-64 SKOT do Ba Lan và Tiệp Khắc sản xuất những năm 1960. Syria đã mua 300 chiếc xe này trong những năm 1970. Loại xe quân sự này không còn được sử dụng cho đến khi bùng nổ nội chiến Syria vào năm 2011. Một số xe bọc thép còn khá mới và được cho rơi vào tay phiến quân Syria ở miền tây nam hồi năm ngoái.

Xe tải Mad Max.

Xe tải Mad Max gắn súng máy là một trong những phương tiện thực hiện các vụ đánh bom liều chết tại Syria. Những chiếc xe dân dụng bị các tay súng phiến quân Syria cải tiến theo tưởng tượng cũng như mục đích sử dụng.

Xe bán tải quân sự.

Chiếc xe bán tải quân sự được trang bị súng bắn rocket chống máy bay.

Video: Xem triển lãm vũ khí chiến tranh Syria ở Nga

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !