Video: Người Triều Tiên nhảy múa ăn mừng phóng tên lửa thành công

Các binh sĩ cùng người dân Bình Nhưỡng đã xuống đường để tổ chức ăn mừng sự kiện phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Hwasong-15 hồi đầu tuần này.

Giới chức Triều Tiên tuyên bố tên lửa Hwasong-15, được nước này phóng hôm 29/11, có thể tấn công bất cứ khu vực nào trên lãnh thổ Mỹ. Đây là lý do người dân và binh sĩ đã đổ xuống đường phố Bình Nhưỡng để tham gia các màn nhảy múa và tuần hành.

Binh lính cùng người dân Bình Nhưỡng xuốngđường tham gia các hoạtđộng mừng phóngthành công ICBM Hwasong-15.

“Vụ phóng thành công ICBM Hwasong-15 đã khiến các quân nhân và người dân Triều Tiên cực kỳ vui mừng và thích thú. Bữa tiệc nhảy múa có sự tham gia của người dân lao động, thanh niên và sinh viên ở Bình Nhưỡng”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin. 

“Những người tham gia ăn mừng sự kiện đã hát vang những bài ca yêu nước nhằm gửi tới lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và hạnh phúc nhất tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người đã tạo ra thành công lớn trong lịch sử đất nước là hoàn thành mục tiêu đưa Triều Tiên trở thành một quốc gia hạt nhân cũng như chấm dứt lịch sử xâm lược và đe dọa hạt nhân từ các nước đế quốc”, KCNA nhấn mạnh.

Trước đó, chính quyền Bình Nhưỡng đã ra tuyên bố khẳng định, Triều Tiên đã trở thành quốc gia hạt nhân sau vụ phóng ICBM Hwasong-15 thành công. 

Theo Triều Tiên, Hwasong-15 có thể mang theo đầu đạn hạt nhân “siêu nặng” để tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, một khi mang theo đầu đạn càng nặng thì phạm vi hoạt động của tên lửa càng bị giới hạn.

Chia sẻ trên blog 38 North, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu tên lửa, ông Michael Elleman nhấn mạnh, tầm bắn của Hwasong-15 là khoảng 13,000 km và có thể mang theo đầu đạn nặng 150 kg.

Đây chắc chắn là loại đầu đạn có trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với năng lực sản xuất đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, để tấn công khu bờ Tây nước Mỹ, Triều Tiên cần có đầu đạn hạt nhân nặng dưới 500 kg.

Còn theo một nhóm quan chức Nga vừa mới trở về nước sau chuyến thăm Bình Nhưỡng, phía Triều Tiên sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại về vấn đề hạt nhân nhưng với yêu cầu Nga làm trung gian hòa giải. 

Video: Triều Tiên bắn pháo hoa mừng phóng ICBM Hwasong-15 thành công.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !