Vì sao giới ngoại giao Mỹ không hài lòng với Ngoại trưởng Rex Tillerson?

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ mới đây đã trích dẫn bản báo cáo của một công ty tư vấn cho thấy hiện có hàng nghìn nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đang bày tỏ sự quan ngại vì không nhận được sự hỗ trợ.

Ngoại trưởng Rex Tillerson

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ mới đây đã trích dẫn bản báo cáo của một công ty tư vấn cho thấy hiện có hàng nghìn nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đang bày tỏ sự quan ngại vì không nhận được sự hỗ trợ thỏa đáng của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Theo The Wall Street Journal (WSJ), bản báo cáo trên đã được phổ biến rộng rãi trong giới nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5/7. Đáng chú ý, bản báo cáo này được lập ra để gửi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, người đang cố gắng cải cách Bộ Ngoại giao Mỹ trong bối cảnh ngân sách cho cơ quan này đã bị cắt giảm không ít.

Một phần lớn trong số 35 nghìn nhân viên ngoại giao được hỏi bày tỏ sự không hài lòng với công việc của Bộ Ngoại giao, đồng thời tỏ ra nghi ngờ về các biện pháp hoạt động của giới lãnh đạo Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao.

Khi được hỏi về việc Bộ Ngoại giao Mỹ đang đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy các lợi ích quốc gia của Mỹ trên thế giới, phần không nhỏ các nhân viên ngoại giao đều trả lời một cách thiếu tích cực và cho rằng “hiện Bộ Ngoại giao Mỹ đang không có quan điểm rõ ràng về cách thức triển khai nhiệm vụ và điều này khiến họ nghi ngờ, không biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước”.

Cũng theo WSJ, các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang quan ngại về việc ngân sách hoạt động của Bộ Ngoại giao bị cắt giảm, từ đó nảy sinh lo lắng về việc sẽ bị sa thải. Ngoài ra, giới nhân viên ngoại giao còn lo lắng về triển vọng của “tiếp tục đưa USAID liên kết với Bộ Ngoại giao hoặc quân sự hóa chính sách đối ngoại”.

Theo WSJ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải chi trả cho công ty tư vấn Insigniam gần 1,1 triệu USD cho bản báo cáo 110 trang nêu trên. Tham gia vào quá trình nghiên cứu của Insigniam có gần 35.386 nhân viên của Bộ Ngoại giao và USAID. Một số rất chào đón tiến trình nghiên cứu của Insigniam, một số khác lại bày tỏ hoài nghi về bản báo cáo này.

Đức Dũng (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !