Ukraine: Quân ly khai ở Slavyansk đã về đến Donetsk
Thông tin trước đó cho biết, một đoàn xe chở binh lính ly khai đã cố gắng chiến đấu hết mình để rời khỏi Slavyansk, nơi đang bị quân chính phủ bao vây.
![]() |
Lực lượng ly khai ở Ukraine. |
Ngày 5/7, các phương tiện truyền thông Ukraine tuyên bố quân đội chính phủ đã giành được quyền kiểm soát ở Slavyansk. Trong khi một số nguồn tin từ Ukraine vẫn thừa nhận rằng các cuộc giao tranh ở khu vực này vẫn xảy ra, RIA Novosti đưa tin.
Một đoàn xe, bao gồm cả xe bọc thép chuyên vận tải quân, xe tải Kamaz đã chở quân ly khai cùng súng chống máy bay, tiền vào một khu vực đồn trú quân đội ở Donetsk.
“Không có quân đội Ukraine ở Slavyansk hay Kramatorsk. Chúng tôi đã tập hợp lại. Một phần lực lượng của chúng tôi đến Gorlovka và nửa kia đến Donetsk”, một lính ly khai cho biết.
Những tiếng nổ lớn và tiếng súng đã được nghe thấy gần sân bay Donetsk vào ngày thứ Bảy, hãng thông tấn RIA Novosti cho biết, theo chia sẻ của người dân địa phương. Có thể đã có hai máy bay chiến đấu trên bầu trời thuộc khu vực, đánh vào các mục tiêu không xác định ở gần sân bay, các nhân chứng cho biết.
Tin tức trước đó cho biết binh lính ly khai đã rút khỏi các thị trấn ở Slavyansk. Có vẻ họ đã sử dụng máy bay trong một nỗ lực muốn chiếm lại sân bay Donetsk, nơi đang được quân đội và Vệ binh quốc gia Ukraine kiểm soát.
Trong khi đó, hãng tin ITAR-TASS trích dẫn Donbass News cho biết, quân ly khai đã rút khỏi Slavyansk, chuyển đến khu vực láng giềng Kramatorsk trong đêm 4/7, chỉ để lại một ít quân tự vệ địa phương tại các rào chắn xung quanh thị trấn.
"Slavyansk đã nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng an ninh Ukraine. Các lực lượng dân quân đã phải rời khỏi thành phố vào buổi sáng sớm. Trụ sở chính của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã xác nhận điều này với chúng tôi", Kênh số 1 của Nga trích dẫn lời lãnh đạo Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết.
Hôm 1/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko công bố chấm dứt thoả thuận ngừng bắn giữa hai bên, ủng hộ tiến hành các cuộc tấn công tìm độc lập cho vùng phía đông của đất nước. Chỉ vài giờ sau đó, quân đội Ukraine đã tiếp tục chiến đấu ở khu vực Lugansk, gần biên giới Nga – Ukraine.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin từ tờ Tiếng nói nước Nga (The Voice of Russia). Vào ngày 09/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một sắc lệnh sát nhập Tiếng nói nước Nga với RIA Novosti để hình thành Hãng tin tức quốc tế Rossiya Segodnya (Russia Today).