Ukraine minh oan cho Nga sau vụ tấn công mạng quy mô lớn

Một quan chức cấp cao Ukraine trở thành người đầu tiên công khai Nga không phải là thủ phạm gây ra vụ tấn công mạng mới nhất nhằm vào nước này. 

Kiev cho hay nhóm thực hiện vụ tấn công mạng vào các trang web của Ukraine được cơ quan tình báo Belarus hậu thuẫn.

Trong tuyên bố hôm 15/1, một quan chức an ninh Kiev cho biết vụ tấn công mạng quy mô lớn vào ngày 14/1 nhằm vào các cơ quan chính phủ Ukraine được một nhóm có liên quan tới cơ quan tình báo Belarus thực hiện.

{keywords}
Quan chức Ukraine cho hay Nga không phải là thủ phạm gây ra vụ tấn công mạng quy mô lớn. (Ảnh minh họa)

Vụ tấn công mạng khiến các trang web của Bộ Ngoại giao, Nội các, Bộ Chính sách ruộng đất, Hội đồng An ninh và Quốc phòng và Bộ Giáo dục không thể hoạt động. Song chính phủ Ukraine cho biết nội dung các trang web chính phủ không bị thay đổi trong cuộc tấn công mạng và không có dữ liệu cá nhân bị rò rỉ.

“Điều tra ban đầu cho thấy nhóm UNC1151 có thể liên quan tới vụ tấn công này”, ông Sergey Demedyuk, Thứ trưởng Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine nói với Reuters.

Cũng theo ông Demedyuk, “nhóm tấn công mạng đang bị nghi ngờ được cho có liên hệ với cơ quan tình báo của Cộng hòa Belarus”.

Ông Demedyuk nhấn mạnh thêm vụ tấn công vào các trang web của chính phủ Ukraine “chỉ là vỏ bọc cho những hàng động phá hoại quy mô lớn hơn xảy ra ở sau cánh gà”. Dù không nói cụ thể thông tin, nhưng theo ông Demedyuk, “hậu quả của vụ tấn công mạng sẽ thấy rõ trong tương lai gần”.

Vị quan chức Ukraine cho hay, nhóm UNC1151 từng thực hiện nhiều vụ tấn công mạng vào các quốc gia khác. Mã độc mà UNC1151 sử dụng trong đợt tấn công mạng nhằm vào Ukraine “rất giống” với nhóm ATP-29 hay còn biết tới với cái tên “Cozy Bear” từng dùng.

Được biết, ATP-29 cùng với các hacker của “Fancy Bear” từng bị truyền thông Mỹ cáo buộc là thủ phạm tấn công hệ thống máy tính của Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ trước kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Đáng nói, theo ông Demedyuk, chiến thuật “gián điệp mạng" của nhóm UNC1151 có “liên quan tới Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Liên bang Nga”.

Ông Demedyuk dường như là quan chức Ukraine đầu tiên công khai thông báo vụ tấn công mạng nhằm vào nước này không phải do một nhóm của Nga thực hiện.

Trước đó, một quan chức cấp cao khác của Ukraine là Bộ trưởng Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Alexey Danilov từng nói trong buổi phỏng vấn với Sky News rằng, “99,9% chắc chắn” Moscow đứng sau vụ tấn công.

Vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm Ukraine khiến NATO tuyên bố sẽ đẩy mạnh hợp tác với Kiev để đảm bảo an ninh mạng.

Trong tuyên bố hôm 14/1, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ quan ngại về vụ tấn công mạng, nhưng không đổ lỗi cho Nga. Bà Psaki cho hay chưa có kết luận về thủ phạm gây ra vụ tấn công trên. 

Điều gì có thể cản trở kế hoạch quân sự của Nga ở biên giới Ukraine?

Điều gì có thể cản trở kế hoạch quân sự của Nga ở biên giới Ukraine?

Nga đang tiến hành đợt tập trận quân sự mới gần biên giới Ukraine, song giới chức Mỹ đưa ra lý do khiến Moscow khó có thể triển khai tấn công.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !