Ukraine lọt vào top 3 quốc gia bất hạnh nhất thế giới

Theo một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội Mỹ (Viện Gallup) tiến hành, Ukraine đã lọt vào danh sách các quốc gia kém hạnh phúc nhất thế giới và là quốc gia duy nhất của châu Âu lọt vào danh sách này.

Ukraine lọt vào top 3 quốc gia bất hạnh nhất thế giới

Thông tin trên do tờ “Tấm gương tuần” của Ukraine đưa ra. Trong danh sách kém hạnh phúc nhất thế giới, Ukraine chỉ đứng sau Haiti và Nam Sudan và đáng tiếc Ukraine lại là quốc gia châu Âu duy nhất lọt vào danh sách này.

Theo các số liệu do Viện Gallup tiến hành, 41% người dân Ukraine hiện đang trong tình trạng tồi tệ và những người này có thể coi là những người không hạnh phúc. Xét về khía cạnh này, Ukraine “chỉ chịu thua” Nam Sudan (47%) và Haiti (43%). Các nghiên cứu viên cho rằng cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn ở vùng miền Đông Ukraine (vùng Donbass) là tác nhân chính gây ra tình trạng này, cũng như làm kiệt quệ nền kinh tế Ukraine. Trong khi đó, chỉ có khoảng 9% người dân Ukraine có thể được đưa vào diện “thịnh vượng” và 50% dân số Ukraine được coi là có cuộc sống ở mức trung bình.

“Các đánh giá cuộc sống ở các nước này sẽ chỉ được cải thiện sau khi kết thúc các cuộc xung đột, sau khi nâng cao mức độ tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả điều hành xã hội nhằm nâng cao mức sống của từng người dân”- nghiên cứu của Viện Gallup chỉ rõ.

Trong khi đó, top 3 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, theo đánh giá của Viện Gallup, gồm có Na Uy, Đan Mạch và Iceland.

Theo “Tấm gương tuần”, những người được Viện Gallup liệt vào nhóm “thịnh vượng” là những người đánh giá cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại và trong vòng 5 năm tới ở mức 7 hoặc cao hơn trong thang điểm từ 0-10, trong đó 0 là mức sống tồi tệ nhất có thể và 10 là mức sống tuyệt vời nhất có thể. Trong khi đó, nhưng người bị coi là “không hạnh phúc” là những người đánh giá cuộc sống hiện tại và trong tương lai của họ ở mức 4 điểm hoặc thấp hơn.

Đức Dũng (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !