Tướng Mỹ nêu các điều kiện để Ukraine trở thành thành viên NATO

Tướng nghỉ hưu Ben Hodges, cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu (2014-2017) cho rằng, Ukraine phải từ bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Điện Kremlin.

Cụ thể, theo ông Hodges, không sớm thì muộn, Ukraine sẽ trở thành một phần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, đất nước này còn rất nhiều việc phải làm về dân chủ tự do và tính minh bạch trong hệ thống chính phủ cũng như quy trình tư pháp.

{keywords}
Tướng Mỹ Ben Hodges nêu các điều kiện để Ukraine trở thành thành viên NATO. (Ảnh: RIA)

Điều này được Trung tướng Ben Hodges tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine. Theo ông, Nga vẫn ảnh hưởng quá nhiều đến Ukraine.

“Ukraine phải quyết định đất nước của họ sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu trong điều kiện hội nhập phương Tây, điều này có nghĩa là từ chối hoàn toàn ảnh hưởng của Điện Kremlin. Tôi tin rằng cũng còn nhiều người đang nhận tiền từ Nga, vì vậy, điều đó làm phức tạp thêm nhiệm vụ gia nhập NATO của Ukraine”, tướng Mỹ nói.

Ngoài ra, theo ông Hodges, “Phương Tây phải gắn bó với nhau và tiếp tục bác bỏ các yêu sách của Nga đối với Crimea, đồng thời, bác bỏ các hành động bất hợp pháp khác của Điện Kremlin, chẳng hạn như liên quan đến cây cầu ở eo biển Kerch (cầu Crimea) và sự phá vỡ hàng hải bất hợp pháp. Chúng ta phải tiếp tục làm sáng tỏ điều này”.

Ông Hodges bày tỏ mối quan ngại từ nước ngoài giữa Ukraine và Belarus. “Không nghi ngờ gì về việc Điện Kremlin nhìn thấy cơ hội tuyệt vời trong những vấn đề hiện tại ở Minsk và họ sẽ cố gắng hết sức để giữ ông Lukashenko nắm quyền. Hoặc họ sẽ thay thế ông ấy bằng một người sẵn sàng hợp tác hơn. Và tôi sợ rằng điều này sẽ dẫn đến sự xuất hiện của quân đội Nga ở Belarus, có nguy cơ đe dọa Ukraine, cũng như Ba Lan, Litva, Latvia”, tướng Mỹ nói thêm.

Trước đó, hôm 14/9, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thông qua Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Ukraine. Tài liệu nói rằng một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại của Ukraine là hội nhập vào NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Cuối tháng 5 vừa qua, Tổng thống Zelensky đã phê duyệt chương trình thúc đẩy tương tác giữa Ukraine và NATO trong năm 2020. Chương trình bao gồm tập trung vào cải cách nhằm hướng tới sự gia nhập của Ukraine vào liên minh, cung cấp “sự tương tác chính trị sâu rộng với NATO” để giải quyết các vấn đề tồn tại trong mối quan hệ hợp tác giữa Kiev và liên minh.

Đồng thời, hôm 12/6, NATO đã công nhận Ukraine là Đối tác cơ hội nâng cao. Tuy nhiên, trạng thái này không có nghĩa là công nhận tư cách thành viên chính thức trong NATO. Theo phát ngôn viên của NATO, Quy chế đối tác cơ hội nâng cao ghi nhận việc Ukraine có đóng góp đáng kể cho các nhiệm vụ của NATO, đồng thời thể hiện cam kết nhất quán của NATO về mối quan hệ đối tác với Ukraine, bất chấp đại dịch Covid-19.

Việc công nhận này cũng mang lại cho Ukraine “quyền tham gia sâu rộng vào các chương trình liên minh, nhằm tăng khả năng tương thích quân sự trong các cuộc tập trận của NATO, và mở rộng khả năng trao đổi thông tin”. Các quốc gia trong liên minh tiếp tục hỗ trợ Ukraine thực hiện cải cách, bao gồm lĩnh vực quốc phòng - an ninh, cung cấp quyền kiểm soát, giám sát dân sự, và cuộc chiến chống tham nhũng.

Ukraine là quốc gia thứ 6 trở thành Đối tác cơ hội nâng cao của NATO, cùng với Georgia, Jordan, Australia, Phần Lan và Thụy Điển.

Thực hư khả năng Gruzia gia nhập NATO

Thực hư khả năng Gruzia gia nhập NATO

Gần đây NATO cho biết sẽ kết hợp với Gruzia xây dựng một chiến lược an ninh chung nhằm bảo vệ quốc gia nhỏ bé khu vực Nam Caucasus này trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Video tên lửa đạn đạo Nga bắn nổ 2 hệ thống HIMARS của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M để bắn nổ 2 xe phóng thuộc hệ thống HIMARS của Ukraine tại vùng Kharkiv.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Đang cập nhật dữ liệu !