Từ sàn catwalk tới chính trường: Những nữ nghị sĩ xinh đẹp, nóng bỏng nhất thế giới
Người dẫn chương trình, người mẫu, nữ diễn viên và các thí sinh tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp thường tận dụng lợi thế ngoại hình và vẻ đẹp để phô diễn. Mặc dù các người đẹp hàng đầu thế giới không mấy khi bước chân vào con đường chính trị, song cũng có một số người đẹp lại thể hiện đam mê với chính trường.
Những người đẹp này đã tham gia vào chính trị, quan hệ cộng đồng và các hoạt động chính trị - xã hội khác. Sputnik đã tổng hợp những gương mặt nữ chính trị gia tiêu biểu nhất bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp:
Maria Vasilevich, từng đăng quang Hoa hậu Belarus tháng 5/2018, đã trở thành nghị sĩ Quốc hội trẻ nhất của đất nước này. Cô Vasilevich năm nay mới 22 tuổi. |
Maria Vasilevich, từng đăng quang Hoa hậu Belarus tháng 5/2018, đã trở thành nghị sĩ Quốc hội trẻ nhất của đất nước này. Cô Vasilevich năm nay mới 22 tuổi. |
Cựu Bộ trưởng Cơ hội bình đẳng Italy (2008-2011) Mara Carfagna trở thành là Phó Chủ tịch Hạ viện Italy kể từ năm 2018. Năm 1997, bà Carfagna đứng vị trí thứ 6 trong cuộc thi Hoa hậu Italy. |
Eunice Elizabeth Olsen, Hoa hậu Singapore năm 2000, được đích thân Tổng thống S.R. Nathan bổ nhiệm làm thành viên Quốc hội năm 2004. Năm 2008, Olsen nhận giải thưởng danh giá Tuổi trẻ ASEAN và cũng được vinh danh là Lãnh đạo Toàn cầu trẻ, đại diện Singapore tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. |
Kaiane Aldorino đến từ Gibraltar dành danh hiệu Hoa hậu Thế giới năm 2009. Từ năm 2017 đến 2019, cô làm Thị trưởng Gibraltar, sau khi làm Phó thị trưởng từ năm 2014. |
Hoa hậu Na Uy năm 2007 Tove Lill Løyte trở thành lãnh đạo của tổ chức thanh niên thuộc Đảng Tiến bộ Na Uy tại hạt Vest-Agder. |
Người mẫu Nga Ksenia Sukhinova dành danh hiệu Hoa hậu Nga năm 2007. Sukhinova trở thành thành viên Hội đồng Công về các vấn đề môi trường và đồng thời là Đại sứ thiện chí Abkhazia. |
Hoa hậu Nga 2003, người mẫu, người dẫn chương trình TV Victoria Lopyreva là đại sứ chính thức của FIFA World Cup 2018 tại Nga. Lopyreva cũng là đại sứ Liên Hợp Quốc về chống phân biệt đối xử ở Nga và làm việc cho một tổ chức từ thiện giúp đỡ các nạn nhân của các cuộc xung đột. |
Người dẫn chương trình truyền hình, người mẫu Nga Oksana Fedorova dành danh hiệu Hoa hậu Nga năm 2001 và Hoa hậu Hoàn vũ năm 2002, thí sinh Nga đầu tiên đạt được danh hiệu này. Tuy nhiên, cô đã từ bỏ vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 119 ngày sau cuộc thi và lý do vẫn chưa được làm rõ. Fedorova sau đó trở thành Đại sứ thiện chí của UNICEF năm 2007 và là thành viên của Hội đồng Cố vấn cho Quỹ phúc lợi xã hội cho trẻ em Nga. Năm 2003, Fedorova gia nhập Đảng Đời sống Nga. |