Truyền thông Mỹ: Lý do 5 quốc gia không thể bị xâm chiếm

Cổng thông tin quân sự của Mỹ - We are the Mighty, chuyên về các chủ đề quân sự cho biết, Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ và Afghanistan là những nước không thể bị xâm chiếm vì sức mạnh quân sự, địa hình,...và lãnh thổ phức tạp.

Quân đội Nga

Trong danh sách các lý do tại sao không thể xâm chiếm được Nga, cổng thông tin We are the Mighty không chỉ nêu các điều kiện khí hậu khắc nghiệt, lãnh thổ rộng lớn và đội quân, mà còn có các đặc điểm của bản sắc dân tộc, tự cường dân tộc...

"Người Nga sẽ chọn phương án phá hủy đất nước mình hơn là để lại nó cho bất kỳ kẻ xâm lược nào", We are the Mighty viết đồng thời nhấn mạnh, những kẻ muốn xâm lược cũng cần phải hiểu rằng sẽ phải chiến đấu với "tất cả người Nga trong 11 múi giờ".

Quân dội Mỹ

Mỹ sẽ không bị xâm chiếm, không chỉ vì lực lượng vũ trang của họ hùng mạnh, lãnh thổ rộng lớn và dân số đông, mà còn vì nước này cho phép công dân sở hữu vũ khí riêng.

We are the Mighty giải thích lý do khiến Trung Quốc không thể bị xâm chiếm là nước có dân số 1,3 tỷ người. Ngoài ra, các yếu tố bổ sung là lãnh thổ rộng lớn, nền kinh tế phát triển, đã có nhiều những thành tựu công nghệ, cũng như coppy được thành tựu công nghệ của các nước khác, lực lượng vũ trang hùng mạnh...

Quân đội Trung Quốc

Những khó khăn mà kẻ thù tiềm năng của Ấn Độ phải đối mặt, gồm các đặc điểm khí hậu và địa lý, dân số, cũng như "chiến lược hải quân". Theo đó, Ấn Độ triển khai nhiều tàu ngầm ở vùng ven biển để ngăn tàu địch.

Theo We are the Mighty, Afghanistan không thể bị chinh phục/xâm chiếm vì địa hình địa lý phức tạp, cũng như dân số đa quốc gia.

Quân đội Ấn Độ

Trong diễn biến khác, Tạp chí Mỹ National Interest (NI) nhận định, Nga, Hoa Kỳ hay Trung Quốc có thể sẽ vô tình khởi động một cuộc chiến tranh hạt nhân trên thế giới.

Tờ báo cho biết, trước kia các cường quốc thế giới chỉ dùng hệ thống quan sát và thăm dò để theo dõi việc phóng tên lửa đạn đạo hạt nhân. Hiện giờ các hệ thống này còn được sử dụng để theo dõi việc phóng đầu đạn phi hạt nhân. Do đó, các hệ thống có thể vô tình nhầm lẫn giữa việc sử dụng vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân, điều này sẽ dẫn đến một cuộc tấn công tương ứng từ phía bên kia.

Trí Đức (Lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !