Trung Quốc vừa ban bố trừng phạt, Mỹ bán thêm vũ khí cho Đài Loan

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý với thương vụ bán lô vũ khí trị giá 2,37 tỉ USD cho Đài Loan đúng ngày Trung Quốc tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt với một số tập đoàn quốc phòng Mỹ.

Reuters đưa tin, theo thông báo được Lầu Năm Góc công bố hôm 26/10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ bán 100 Hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển Harpoon do tập đoàn Boeing sản xuất cho Đài Loan với giá trị lên tới 2,37 tỉ USD.

Động thái này được đưa ra chỉ sau vài ngày Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn thương vụ bán 3 loại vũ khí cho Đài Loan gồm cảm biến, tên lửa và pháo có tổng giá trị là 1,8 tỉ USD. Thương vụ này đã được trình lên Quốc hội để chờ phê duyệt.

{keywords}
Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua thương vụ bán 100 Hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển Harpoon cho Đài Loan. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Cũng trong ngày 26/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố Trung Quốc sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với tập đoàn Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon và những công ty khác của Mỹ do tham gia những thương vụ mua bán vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan.

“Để bảo vệ lợi ích quốc gia, Trung Quốc quyết định thực hiện những biện pháp cần thiết và áp đặt lệnh trừng phạt với các công ty Mỹ như Lockheed Martin, Boeing Defence và Raytheon, cũng như những cá nhân và công ty khác tham gia những thương vụ bán vũ khí”, Reuters dẫn lời ông Triệu.

Tuy nhiên, trong tuyên bố, ông Triệu không nói cụ thể về lệnh trừng phạt mà Trung Quốc ban hành với các công ty Mỹ tham gia vào những thương vụ mua bán vũ khí với Đài Loan.

Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus lại nhấn mạnh, “Chúng tôi phản đối những nỗ lực đáp trả của Trung Quốc nhằm vào Mỹ và các công ty nước ngoài tham gia hoạt động bán vũ khí cho Đài Loan”.

Trong thương vụ mua bán vũ khí trị giá 2,37 tỉ USD được Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức trình lên Quốc hội hôm 26/10 liên quan tới 100 Hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon (HCDS) bao gồm 400 tên lửa phóng từ mặt đất RGM-84L-4 Harpoon Block II được dùng như tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển.

Hồi tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bật đèn xanh cho thỏa thuận bán vũ khí trị giá 1,8 tỉ USD cho Đài Loan gồm súng phóng rocket đặt trên xe tải do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, Hệ thống rocket – pháo di động cao (HIMARS), các tên lửa không đốt đất tầm xa của Boeing, cùng các bộ nâng cấp cảm biến cho dàn tiêm kích F-16 của Đài Loan.

Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày để phê chuẩn những thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan mà Bộ Ngoại giao Mỹ trình lên.

Việc Bộ Ngoại giao Mỹ liên tiếp thông qua các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan diễn ra đúng thời điểm, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gia tăng sức ép với Trung Quốc ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống 3/11.

Lâu nay, Trung Quốc vẫn chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần nhấn mạnh sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để sáp nhập Đài Loan vào đại lục nếu cần thiết. Bắc Kinh cũng khẳng định Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”.

Dù Washington và Đài Bắc không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng Mỹ hiện là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Đài Loan trên trường quốc tế và còn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan.

Màu da của ông Trump được ví như ‘bí mật quốc gia’

Màu da của ông Trump được ví như ‘bí mật quốc gia’

Tông màu da cam đặc biệt của Tổng thống Trump từng được tờ New York Times ví như "bí mật quốc gia". 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !