Trung Quốc thèm được đăng cai Olympics 2022

Hôm 8/2, giới chức Trung Quốc khẳng định quốc gia này tự tin đủ năng lực trở thành chủ nhà Thế vận hội mùa Đông 2022.

Hiện nay, 5 thành phố đang cạnh tranh giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2022 gồm Almaty (Kazakhstan), Bắc Kinh (Trung Quốc), Krakow (Ba Lan), Lviv (Ukraine) và Oslo (Na Uy).

Tuy nhiên, con đường trở thành chủ nhà Thế vận hội 2022 của Trung Quốc gặp không ít khó khăn trong bối cảnh 2 sự kiện thể thao quốc tế sắp tới sẽ được tổ chức tại khu vực Đông Á gồm Thế vận hội mùa Đông 2018 tại thành phố Pyeongchang, Hàn Quốc và Thế vận hội mùa Hè 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. 

Trung Quốc thèm được đăng cai Olympics 2022 - ảnh 1

Sân vận động "Tổ chim" của Trung Quốc

Theo dự kiến, Bắc Kinh và Trương Gia Khẩu sẽ là 2 thành phố tổ chức các môn thi đấu trong Thế vận hội mùa Đông 2022. Trong đó, các môn thể thao trên băng sẽ được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh và các môn thể thao trên tuyết sẽ diễn ra tại thành phố Trương Gia Khẩu thuộc tỉnh Hà Bắc. 

Mặc dù, Trung Quốc chưa từng đăng cai Thế vận hội mùa Đông song Thế vận hội mùa Hè 2008 đã giúp quốc gia này tạo dấu ấn lịch sử trên trường quốc tế. 

“Thế vận hội mùa Đông chưa từng được tổ chức tại Trung Quốc – quốc gia đông dân nhất thế giới. Chúng tôi hy vọng hoàn thành giấc mơ trở thành chủ nhà của cả Thế vận hội mùa Hè và mùa Đông tại Bắc Kinh”, phó thị trưởng Bắc Kinh Yang Xiaochao trả lời trước giới báo chí tại thành phố Sochi, Nga. 

Đoàn đại biểu Trung Quốc cho biết hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ Thế vận hội 2008 sẽ được tái sử dụng bao gồm sân vận động “Tổ chim” tại thành phố Bắc Kinh. 

Theo giới chức Trung Quốc, việc giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có cũng như tăng quỹ bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển của các môn thể thao mùa đông tại Trung Quốc và các quốc gia châu Á. 

Hiện tại, một tuyến đường sắt cao tốc nối Bắc Kinh – Trương Gia Khẩu đang trong quá trình thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2017 bất chấp việc Trung Quốc có giành được quyền đăng cai Thế vận hội 2022 hay không. 

Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc Yang Shuan nhấn mạnh: “Chúng tôi đang sẵn sàng chuẩn bị mọi công tác và hy vọng Ủy ban Olympic quốc tế sẽ chọn ra một thành phố phù hợp nhất và chúng tôi đang nỗ lực trở thành thành phố lý tưởng nhất để tổ chức sự kiện thể thao quốc tế này”. 
Minh Thu

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !