Trung Quốc sẽ có hạm đội hải quân lớn hơn Mỹ vào năm 2020?

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông đang khiến nhiều quan chức Lầu Năm Góc lo ngại tốc độ phát triển nhanh chóng của Hải quân Trung Quốc.

Theo tạp chí National Interest, mặc dù công nghệ quân sự của Trung Quốc vẫn còn thua Mỹ, khoảng cách giữa hai nước sẽ thay đổi trong vài thập kỷ tới do Trung Quốc đang nỗ lực phát triển các loại tàu chiến, vũ khí và thiết bị trên biển hiện đại. Cũng theo một báo cáo của Quốc hội Mỹ, Trung Quốc có kế hoạch nâng tổng số tàu quân sự lên thành 351 chiếc trước năm 2020 và tiếp tục chế tạo các loại vũ khí có tầm bắn cực xa.

Trung Quốc sẽ có hạm đội hải quân lớn hơn Mỹ vào năm 2020? - ảnh 1

Tàu DDG-171 của Trung Quốc trong một cuộc diễn tập quân sự.

Một báo cáo khác của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung Quốc gửi lên Quốc hội Mỹ năm 2014 nói rằng Hải quân Mỹ nên chế tạo thêm nhiều tàu chiến và tăng cường sự hiện diện của mình ở Thái Bình Dương hơn nữa.

Nhiều người phản đối ý kiến này, bởi trong khi Mỹ có 11 tàu sân bay, Trung Quốc chỉ có 1 chiếc và không có một phi đội máy bay chiến đấu thực thụ có thể hoạt động trên một mẫu hạm. Tuy nhiên, một số hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang có kế hoạch đóng tàu sân bay trong nước, và nước này mong muốn sẽ có 4 tàu loại này.

Ủy ban cũng đề cập đến những loại vũ khí mà Trung Quốc đang phát triển, và chúng đều có thể khiến các tàu chiến Mỹ phải thay đổi cung cách hoạt động của mình ở Châu Á – Thái Bình Dương. Cụ thể, tàu lớp Luyang III được trang bị các loại tên lửa chống hạm tầm xa, đồng thời còn mang theo một phiên bản tên lửa đất đối không HHQ-9 cùng nhiều loại vũ khí khác.

Thêm vào đó, như đã nói ở trên, Trung Quốc có thể đang chế tạo tàu sân bay của riêng mình. Hiện nước này chỉ có một hàng không mẫu hạm là tàu Liêu Ninh, vốn là tàu do Ukraine chế tạo, và vẫn chưa có một phi đội máy bay chiến đấu trên tàu. Hiện phi cơ tiêm kích J-15 có khả năng hoạt động trên biển vẫn đang trải qua các cuộc thử nghiệm.

Trung Quốc sẽ có hạm đội hải quân lớn hơn Mỹ vào năm 2020? - ảnh 2

Một máy bay J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh.

Ngoài ra, Trung Quốc có kế hoạch chế tạo thêm các tàu đổ bộ lớp Yuzhao, có thể chở tối đa 800 binh lính, 4 trực thăng và 20 xe bọc thép. Trung Quốc cũng phát triển các tàu Type 055 mới, mang theo các loại tên lửa, pháo laser và nhiều loại vũ khí hiện đại khác.

Hải quân Trung Quốc sẽ còn được tăng cường hơn nữa sau khi 60 tàu tuần tra lớp Hồ Bắc mang tên lửa định hướng và tàu khu trục lớp Jiangdao được trang bị pháo hạng nặng, ngư lôi và tên lửa chống hạm được đưa vào sử dụng.

Ủy ban của Mỹ cũng nhận định, kế hoạch hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc cũng bao gồm gia tăng số lượng tàu ngầm của nước này. Hiện tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đã có tên lửa JL-2, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách 4.500 hải lý, và trong tương lai, Trung Quốc sẽ phát triển tàu ngầm mới và tên lửa tầm xa JL-3.

Mặc dù ủy ban không xác định được chính xác khoản chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc, song vào năm 2014 ước tinh Trung Quốc đã chi khoảng 131 tỉ USD, nhiều hơn 12,2% so với năm 2013. Con số này bằng 1/6 chi tiêu quốc phòng mỗi năm của Mỹ.

Từ năm 1989 đến nay, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng. Một số thành viên Quốc hội Mỹ, trong đó có Chủ tịch Ban Lực lượng Trên biển của Ủy ban Vũ trang Hạ viện Mỹ, ông Randy Forbes đã lên tiếng muốn tăng cường sức mạnh cho Hải quân Mỹ, đồng thời muốn Washington gây nhiều sức ép hơn nữa đối với Trung Quốc.

Anh Tuấn (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !