Trung Quốc nói gì khi giới chức Mỹ phá cửa, xông vào Tổng lãnh sự quán ở Houston?

Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động của giới chức Mỹ sau khi phá cửa, xông vào Tổng lãnh sự quán ở Houston.

{keywords}
Giới chức an ninh Mỹ có mặt tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. (Ảnh: Reuters)

Căng thẳng ngoại giao Mỹ - Trung tiếp tục nóng khi hai bên có màn đáp trả lẫn nhau liên quan tới việc đóng cửa các Tổng lãnh sự quán.

Trong tuyên bố hôm 25/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh, Trung Quốc cực lực phản đối việc các quan chức Mỹ “cưỡng chế” tiến vào Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston vào ngày 24/7.

Theo ông Uông, khu vực Tổng lãnh sự quán ở Houston là thuộc tài sản của chính phủ Trung Quốc, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh “sẽ có phản ứng cần thiết và thích hợp liên quan tới vấn đề này”.

Trước đó, ông Wang Jiangyu,  Giáo sư chuyên ngành luật tại Đại học Hong Kong chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng, hành động cưỡng chế, phá cửa xông vào Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston của các quan chức Mỹ là trái phép và vi phạm Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự.

Cụ thể, các quan chức Mỹ bao gồm ít nhất là một nhân viên thuộc Bộ Ngoại giao đã phá cửa sau để tiến vào Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston, sau khi họ không thể đi vào bằng 3 lối đi khác. Sự việc xảy ra chưa đầy một giờ sau khi hạn chót 72 giờ đóng cửa Tổng lãnh sự ở Houston kết thúc hôm 24/7.

Về phần mình, chính phủ Trung Quốc cũng đã có hành động đáp trả bằng tuyên bố yêu cầu Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Thành Đô trong vòng 72 giờ kể từ ngày 24/7.

Nhiều báo cáo cho biết, hàng ngàn người dân địa phương đã tụ tập ngay trước cổng Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô vào chiều ngày 24/7 và ngày 25/7. Trong khi đó, các nhân viên bên trong Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đang tiến hành đóng gói đồ đạc và chuẩn bị rời đi.

Cảnh sát Trung Quốc cũng đã cho thắt chặt an ninh bên ngoài tòa nhà ngoại giao Mỹ, cũng như cho phong tỏa các con đường và giao thông qua lại khu vực này.

Giới quan sát nhận định, khả năng cuộc khủng hoảng Tổng lãnh sự quán Mỹ - Trung sẽ còn gia tăng bởi trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ra tuyên bố ám chỉ sẽ cho đóng cửa thêm các tòa nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ và Bắc Kinh cũng mập mờ về ý định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán.

Đáng nói, hôm 23/7, Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ bà Juan Tang, một công dân Trung Quốc bị cáo buộc nói dối giới chức Mỹ về mối liên hệ với quân đội Trung Quốc. Bà Juan trước đó đã tới Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco để trốn. Nếu bị buộc tội, bà Juan có thể sẽ phải ngồi tù 10 năm và nộp phạt 250.000 USD.

Cũng trong ngày 23/7, Tổng lãnh sự Cai Wei nhấn mạnh, các quan chức Mỹ vẫn chưa đưa ra được bằng chứng xác thực cáo buộc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston liên quan tới các hoạt động gián điệp.

Mỹ hiện có đại sứ quán tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, cùng 5 lãnh sự quán ở Thành Đô, Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Vũ Hán và một phái bộ ngoại giao ở Đặc khu hành chính Hong Kong.

Còn Trung Quốc đặt đại sứ quán ở Washington và có các Tổng lãnh sự quán ở thành phố New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles và Houston.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !