Trung Quốc: Nhiều cha mẹ vung tiền, ép con tiêm hormone tăng chiều cao

Không ít trẻ em Trung Quốc được bố mẹ cho tiêm hormone tăng trưởng nhân tạo với hy vọng cải thiện chiều cao để có một tương lai rộng mở hơn.

 

 

Xu hướng cho con cái tiêm hormone tăng trưởng ở Trung Quốc xuất hiện do nhiều yếu tố như trẻ đang lớn lên trong môi trường có tính cạnh tranh cao, nhiều người có thu nhập dư dả để mua các sản phẩm đắt tiền, cùng mức độ hiệu quả và an toàn của phương pháp điều trị mới.

Trước đó, vào năm 2003, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê chuẩn sử dụng hormone tăng trưởng nhân tạo đối với trẻ em. Theo các nghiên cứu, chiều cao của trẻ có thể tăng thêm 5 cm trong khoảng thời gian sử dụng hormone tăng trưởng là 5,5 năm.

{keywords}
Nhiều cha mẹ ở Trung Quốc lo lắng về chiều cao của con trẻ. (Ảnh: Daily Mail)

Cô bé Yan Yiping (11 tuổi) sinh sống ở thành phố Cát An thuộc tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, cho biết bản thân em cảm nhận mình khỏe mạnh. Tuy nhiên thực tế, chiều cao của Yan hiện thấp hơn mức trung bình so với các bạn đồng lứa. Với cô bé chiều cao không thành vấn đề, nhưng bố mẹ bé lại vô cùng lo lắng. Điều này khiến bố mẹ Yan quyết định tìm kiếm sự hỗ trợ của y tế để giúp bé đuổi kịp tốc độ tăng trưởng như các bạn trong lớp.

“Bố mẹ nghĩ là cháu bị thấp. Nhưng cháu lại không cho là vậy. Nhiều bạn trong lớp còn thấp hơn cháu”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời bé Yan.

Vào thời điểm bắt đầu tiêm hormone tăng trưởng, bé Yan cao chưa tới 120 cm. Sau đó, mỗi đêm cô bé đều tiêm 1 mũi hormone tăng trưởng theo yêu cầu của bố mẹ.

Hiện tại, bé Yan đã cao được 131 cm, dù không biết đây kết quả từ sự tác động của hormone tăng trưởng hay là sự phát triển tự nhiên của cô bé.

Trong khi đó, theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vào năm 2018, những bé gái ở Trung Quốc cùng tuổi với Yan thường đạt chiều cao là 147 cm.

Những trường hợp như bé Yan ở Trung Quốc không phải là hiếm gặp.

“Chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu từ phía các bậc phụ huynh muốn tiêm hormone tăng trưởng cho con cái họ trong những năm gần đây”, Tiến sĩ Wang Xiumin thuộc Trung Tâm Y tế Nhi Thượng Hải cho hay.

“Cha mẹ có tâm lý lo lắng về chuyện con họ không được cao ráo hoặc sợ bọn trẻ bị thấp sẽ khó xin việc trong tương lai”, bà Wang nói.

Nhưng theo bà Wang, phần lớn những đứa trẻ mà bà từng thăm khám đều không thực sự cần tới tiêm hormone tăng trưởng.

Cũng theo bà Wang, đối với những trẻ không cần nhưng vẫn tiêm hormone tăng trưởng nhân tạo sẽ làm phá vỡ sự cân bằng các hormone trong cơ thể và làm giảm mạnh các hormone khác.

Song với nhiều cha mẹ, chiều cao mới là thứ quan trọng nhất bất chấp rủi ro.

Như cô Nancy Lin, một bà mẹ ở thành phố Thượng Hải cũng đang cân nhắc tiêm hormone tăng trưởng cho cậu con trai mới 5 tuổi. Bởi cô Lin lo lắng con trai sẽ bị các bạn khác bắt nạt, nếu như cậu bé là đứa trẻ nhỏ bé nhất trong lớp.

“Khi thằng bé lớn hơn, diện mạo của nó có thể không ổn như những bạn cao hơn và thằng bé sẽ có cảm giác tự ti. Thậm chí, thằng bé có thể không được làm những công việc đòi hỏi có chiều cao”, cô Lin cho hay.

Trong vòng 35 năm qua, chiều cao của các thanh thiếu niên Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể, bởi chất lượng cuộc sống được cải thiện giúp nhiều gia đình có điều kiện chăm lo dinh dưỡng cho con cái.

Theo số liệu thống kê, tính trung bình trong giai đoạn từ năm 1985 – 2019, chiều cao trung bình của nữ giới 19 tuổi ở Trung Quốc đã tăng thêm 5 cm. Và đối với nam giới là 7,6 cm.

Tăng trưởng chiều cao của các bé trai Trung Quốc cũng đứng hàng đầu trên thế giới và các bé gái đứng thứ 3 trên thế giới.

Điều đó giúp ngành sản xuất và buôn bán mặt hàng hormone tăng trưởng ở Trung Quốc thu lợi khổng lồ. Theo công ty dịch vụ tài chính Southwest Securities, trong năm 2020, ngành này ở Trung Quốc đã đạt doanh thu 7,7 tỉ nhân dân tệ (1,19 tỉ USD).

Điển hình, tổng doanh thu của GeneScience Pharmaceuticals, nhà sản xuất hàng đầu mặt hàng hormone tăng trưởng ở Trung Quốc, đã tăng từ con số 1,06 tỉ nhân dân tệ (163 triệu USD) lên thành 5,8 tỉ nhân dân tệ (893 triệu USD) trong năm 2019.

Ông Song Tao, một dược sĩ thuộc Bệnh viện Nhân dân Khánh Dương thuộc thành phố Khánh Dương của tỉnh Cam Túc, cho hay chủ yếu hormone tăng trưởng được sử dụng ở dạng lỏng và chỉ cần tiêm 1 mũi/ngày. Mức giá trung bình của hormone tăng trưởng sử dụng trong 1 tháng là từ 3.000 nhân dân tệ (461 USD) – 4.000 nhân dân tệ (615 USD).

Cũng theo ông Song, Bệnh viện Nhân dân Khánh Dương đã tiếp nhận ngày càng nhiều cha mẹ đưa con tới khám để đánh giá tăng trưởng của trẻ, kể từ khi phòng khám này mở cửa vào tháng 4/2019. Phòng khám cũng đã tiếp nhận hơn 500 phụ huynh đưa con tới khám và hơn 100 trẻ đã tiến hành điều trị bằng hormone tăng trưởng.

Trở lại trường hợp cô bé Yan. Cô bé cho biết cứ 3 tháng một lần cô bé lại được kiểm tra y tế và nhận đơn thuốc mới. Chi phí mà bố mẹ bé Yan bỏ ra cho mỗi lần thăm khám là hơn 10.000 nhân dân tệ (1.500 USD).

“Cháu rất xót tiền. Bởi số tiền đó đủ để cháu mua nhiều thứ khác trong khoảng thời gian rất dài”, bé Yan tâm sự.

Trung Quốc: Cô gái kiện khách sạn vì để khách nam không mảnh vải che thân xông vào phòng

Trung Quốc: Cô gái kiện khách sạn vì để khách nam không mảnh vải che thân xông vào phòng

Cô gái ở Trung Quốc quyết định đi kiện khách sạn, sau sự việc một người đàn ông không mảnh vải che thân xông vào phòng của cô này trong đêm. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !