Trung Quốc: Nghe bạn gái xúi giục, người cha nhẫn tâm sát hại con ruột 7 tuổi

Một người đàn ông Trung Quốc vừa bị tòa án Seoul tuyên án 22 năm tù sau khi nghe lời xúi giục của bạn gái và ra tay sát hại cô con gái ruột mới 7 tuổi.

 

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), người đàn ông tên Zhang bị kết tội bóp cổ con gái 7 tuổi tới chết tại một phòng tắm trong khách sạn ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào tháng 8/2019.

Trong phiên tòa diễn ra ở Seoul hồi năm ngoái, Zhang phủ nhận cáo buộc giết người và cho rằng hắn tìm thấy con gái đã chết sau khi từ quán bar trở về khách sạn. Tuy nhiên, những bằng chứng bao gồm đoạn tin nhắn với bạn gái, hình ảnh từ camera giám sát và kết quả mổ tử thi đã chứng minh Zhang có tội.

{keywords}
Nghe bạn gái xúi giục, người cha Trung Quốc nhẫn tâm sát hại con gái 7 tuổi. (Ảnh minh họa)

“Anh chắc chắn sẽ làm chuyện đó vào tối nay. Có một vài camera giám sát được đặt ở những vị trí quan trọng”, nội dung trong một tin nhắn được Zhang gửi cho bạn gái viết.

Tình cảm cha con Zhang từng rất thân thiết và hai cha con đã đi du lịch nhiều nơi như tới Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Tuy nhiên, tình cảm này thay đổi khi Zhang ly dị vợ. Sau đó, Zhang chuyển tới sống với bạn gái mới vào năm 2017, theo tài liệu của tòa án ở Seoul.

Trong quá trình sinh sống, bạn gái mới của Zhang nhiều lần đổ mọi tội lỗi và chuyện xấu lên con gái của Zhang, kể cả hai lần người này bị xảy thai. Sau khi người phụ nữ này tự sát bất thành, Zhang đã đưa con gái tới Seoul và ra tay sát hại cô bé ngay trong đêm đầu tiên hai bố con có mặt ở thành phố.

Cụ thể, Zhang đã bóp cổ con gái và đẩy con xuống bồn tắm đầy nước. Sau khi gây án, Zhang đi tới quá bar và trở về phòng rồi gọi điện thoại cho lễ tân để báo về việc tìm thấy con gái đã chết trong nhà tắm khách sạn.

Trong phiên xử hồi tuần trước, Zhang thừa nhận giết con ruột do người bạn gái “có lòng căm thù tột độ với con gái của y” hối thúc nhiều lần. Thậm chí, bạn gái Zhang còn gọi cô bé 7 tuổi là “quái vật” làm hỏng hai cái thai trong bụng. 

Các tỷ phú công nghệ Trung Quốc có học trường 'khủng'?

Các tỷ phú công nghệ Trung Quốc có học trường 'khủng'?

Trung Quốc hiện là nơi sản sinh ra số lượng tỷ phú nhiều nhất và nhanh nhất thế giới mà trong đó, không ít người có bước khởi đầu không đúng chuyên ngành.   

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !