Trung Quốc “đau đầu” trước số ca mắc Covid-19 không triệu chứng gia tăng

Hôm 15/4, Trung Quốc thông báo số ca mới mắc Covid-19 trong nước đã giảm, nhưng trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đi từ Nga về nước và những trường hợp không có triệu chứng vẫn tăng.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho hay, Trung Quốc có 46 ca mới mắc Covid-19 trong ngày 14/4. Con số này vào ngày 13/4 là 89 ca. Trong số 46 ca mới nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp hôm 14/4 có 36 người đi từ nước ngoài về Trung Quốc. Con số này vào một ngày trước đó là 86 ca.

Số ca mới mắc Covid-19 từ những người Trung Quốc về nước từ Nga tiếp tục tăng. (Ảnh: The Economic Times)

Đồng nghĩa với việc hôm 14/4, Trung Quốc chỉ có 10 ca nhiễm mới có nguồn lây từ địa phương, trong đó tỉnh Hắc Long Giang có 8 ca và phía nam tỉnh Quảng Đông là 2 ca.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), tại Bắc Kinh, nơi các biện pháp phòng bệnh vẫn đang được duy trì nghiêm ngặt, một ca mắc Covid-19 nhập khẩu từ Mỹđã được phát hiện vào ngày 14/4. Bệnh nhân có những triệu chứng mắc Covid-19 sau 2 ngày tới Bắc Kinh, dù trước đó xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Hiện tỉnh biên giới phía đông bắc Hắc Long Giang là tuyến đầu của Trung Quốc trong việc ngăn chặn các ca nhập khẩu là công dân Trung Quốc trở về quê nhà từ Nga.

Trung Quốc cũng đã cho đóng cửa đường biên giới giáp Nga ở thành phố Tuy Phân Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang.

Các ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 liên quan tới những người đi từ Nga cũng đã xuất hiện tại một số khu vực khác của Trung Quốc như vùng tự trị Nội Mông và thành phố Thượng Hải.

Đáng nói, một số ca mắc Covid-19 lại không có biểu hiện mắc bệnh. Cụ thể, hai trong số các ca mới nhiễm virus corona chủng mới tại tỉnh Hắc Long Giang hôm 14/4 đều không có bất cứ triệu chứng nào.

Hôm 14/4, tỉnh Hắc Long Giang thông báo có một ca mới mắc Covid-19 nhưng không có biểu hiện là công dân Trung Quốc đi từ Nga về nước. Hiện số ca mắc Covid-19 nhưng không có triệu chứng tại tỉnh Hắc Long Giang liên quan tới những người đi từ nước ngoài về là 52 trường hợp.

Trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, số ca mới mắc Covid-19 nhưng không có triệu chứng là 57 vào ngày 14/4. Con số này một ngày trước đó là 54.

Cũng trong tuyên bố hôm 15/4, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết trong số hơn 6.700 ca mắc Covid-19 nhưng không có biểu hiện mắc bệnh kể từ ngày 28/1, chỉ có 1.297 trường hợp khởi phát các triệu chứng nhiễm virus, còn 4.444 ca vẫn không có bất cứ biểu hiện nào sau khi bị cách ly 28 ngày. Hơn 1.000 người vẫn đang nằm dưới sự giám sát của các cơ sở y tế Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trung Quốc không đưa các bệnh nhân không có những biểu hiện như ho và sốt vào trong số liệu tổng số ca được xác định mắc Covid-19.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã cho tiến hành một cuộc điều tra dịch tễ tại 9 vùng nhằm đánh giá toàn diện các ca mắc bệnh mà không có biểu hiện và mức độ miễn dịch trong cộng đồng.

Hồi đầu tháng Tư, giới chức Trung Quốc cho biết 2/3 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có biểu hiện đã khởi phát triệu chứng.

Tỉnh Hồ Bắc, nơi được gọi là tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc, báo cáo chỉ có 2 bệnh nhân mắc Covid-19 nhưng không có triệu chứng trước đó cũng đã khởi phát dấu hiệu nhiễm virus SARS-CoV-2 trong khoảng thời gian từ ngày 31/3 – 14/4.

Cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc cho hay, tỉnh này ghi nhận 429 ca mới mắc Covid-19 nhưng không có biểu hiện nhiễm virus kể từ khi chính thức công bố dữ liệu về các trường hợp như trên vào ngày 1/4.

Số ca tử vong vì mắc Covid-19 tại Trung Quốc hiện là 3.342 bao gồm 1 trường hợp mới tử vong tại tỉnh Hồ Bắc.

Hôm 15/4, Trung Quốc cũng đã lên tiếng hối thúc Mỹ hoàn thành đầy đủ trách nhiệm đối với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố dừng hỗ trợ tài chính cho WHO trước cáo buộc cơ quan này che đậy mức độ nghiêm trọng của Covid-19 tại Trung Quốc trước khi đại dịch lan rộng khắp thế giới. 

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian, dịch Covid-19 đang ở giai đoạn quan trọng, do đó quyết định của Mỹ có thể gây ảnh hưởng tới tất cả các quốc gia khác. WHO cũng dự báo dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng tới gần 2 triệu người trên toàn cầu.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !