Triều Tiên lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Biden

Hôm nay (27/3), Triều Tiên tuyên bố chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bước đi đầu tiên sai lầm.

Thậm chí, Triều Tiên nhận định ông Biden đã thể hiện “sự thù địch” khi chỉ trích cuộc thử nghiệm tên lửa mang tính tự vệ của Bình Nhưỡng.

Trước đó, hôm 26/3, Triều Tiên xác nhận nước này đã cho phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến thuật loại mới. Tổng thống Biden nhận định hành động của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), song ông nhấn mạnh cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng vẫn rộng mở.

{keywords}
Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Mỹ Biden có bước đi đầu tiên sai lầm. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, ông Ri Pyong-chol, Bí thư Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cho rằng vụ thử nghiệm tên lửa là hành động tự vệ trước những mối đe dọa từ Mỹ - Hàn thông qua các cuộc tập trận chung và dàn vũ khí hiện đại.

“Chúng tôi nhấn mạnh sự quan ngại về nhận định sai lầm của Tổng Tư lệnh Mỹ liên quan tới cuộc phóng thử tên lửa thông thường nhằm thể hiện quyền tự vệ của chúng tôi, nhưng lại bị xem là vi phạm các ‘nghị quyết’ của LHQ và cho thấy sự thù địch của ông Biden”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Ri.

Những tuyên bố của ông Biden “là sự xâm phạm công khai quyền tự vệ và khiêu khích chúng tôi”, ông Ri nói.

Cũng theo ông Ri, Washington có thể sẽ đối mặt “với chuyện không hay”, nếu như còn tiếp tục đưa ra những “bình luận thiếu vô lý”.

“Tôi cho rằng, chính quyền mới của Mỹ rõ ràng đã có bước đi đầu tiên sai lầm”, ông Ri nhấn mạnh.

Thậm chí, theo ông Ri, chính quyền của Tổng thống Biden “đang tận dụng mọi cơ hội” để khiêu khích Bình Nhưỡng bằng lời cáo buộc là “mối đe dọa an ninh”.

Ông Ri cho biết thêm, Washington vẫn đưa các vũ khí hạt nhân chiến lược tới Hàn Quốc và tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), nhưng lại cấm Triều Tiên phóng thử vũ khí chiến thuật.

Trước đó, các quan chức cấp cao Mỹ cho hay, chính quyền của ông Biden đang “trong giai đoạn cuối” xem xét chính sách thi hành với Triều Tiên. Trong tuần tới, các cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ gặp mặt với người đồng cấp Mỹ để thảo luận về chính sách với Triều Tiên. 

Khi được hỏi về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên có làm ảnh hưởng tới quá trình xem xét chính sách thi hành với Bình Nhưỡng trong tương lai hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter một lần nữa lên tiếng chỉ trích khi xem vụ phóng là hành động “gây bất ổn”.

“Chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và hòa bình thế giới. Tổng thống và nhóm an ninh đang tiếp tục đánh giá tình hình và một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện giờ là đảm bảo chúng tôi có sự đồng thuận với các đồng minh và đối tác”, bà Porter nói.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !