Triều Tiên "dội bom" đe dọa sau khi Mỹ đưa tiêm kích F-22 đến Hàn Quốc

Theo hãng tin Sputnik, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gần lên đến đỉnh điểm sau khi 6 phi cơ chiến đấu F-22 xuất hiện ở Hàn Quốc để diễn tập quân sự.

Việc các phi cơ tiêm kích tàng hình hiện đại của Mỹ được điều động diễn ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15, được cho là có thể đạt độ cao lên đến hơn 12.800 km và bắn đến thủ đô Washington D.C. của Mỹ. Các chuyên gia quân sự tin rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh đang ngày càng lớn khi cả Mỹ và Triều Tiên đang đổ thêm dầu vào lửa.

Máy bay F-22 của Mỹ trong một cuộc diễn tập quân sự.

Vào ngày 2/12, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đưa ra phát biểu rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và nội các của mình đang “cầu xin một cuộc chiến tranh hạt nhân” bằng cách “dùng vũ khí hạt nhân gây hại đến tương lai của bán đảo Triều Tiên”. Người này cũng gọi ông Trump là “con quỷ hạt nhân” và “kẻ hủy hoại hòa bình thế giới”.

Một ngày sau đó, báo Rodong Sinmun cùng với hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đã gọi cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc là một “hành động gây hấn nguy hiểm” đang đẩy toàn khu vực đến “bờ vực chiến tranh hạt nhân”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster đã phát biểu tại bang California (Mỹ) rằng nguy cơ chiến tranh với Triều Tiên đang lớn lên từng ngày. “Hiện có các phương án giải quyết vấn đề này mà không cần dùng vũ lực, song Triều Tiên đang ngày càng có những hành động mạnh bạo và thời gian chúng ta đang có không còn nhiều”, ông McMaster nhấn mạnh.

Mỹ đang triển khai nhiều loại máy bay chiến đấu, oanh tạc cơ và các máy bay hỗ trợ hiện đại để tham gia vào cuộc diễn tập quân sự sắp tới. Hoạt động này sẽ kéo dài từ ngày 4 đến 8/12, với mục đích “nâng cao khả năng chiến đấu” của quân đội hai nước.

Các phi cơ F-22 và F-35 được xác định là hiểm họa lớn nhất đối với Bình Nhưỡng. Một số chuyên gia cho biết, mặc dù quân đội Triều Tiên có khả năng phòng không khá tốt, song hệ thống radar của họ sẽ không thể phát hiện hai loại phi cơ trên trước khi bị tấn công.

Được bao bọc bằng một loại sơn tàng hình đặc biệt, F-22 và F-35 nhiều khả năng sẽ có mặt trong một chiến dịch quân sự có thể xảy ra nhằm đối phó với Bình Nhưỡng nếu tình hình buộc Mỹ phải dùng vũ lực.

Trong khi đó, báo Rodong Sinmun nói rằng các máy bay tiêm kích tàng hình của Mỹ “sẽ không hơn gì một con thiêu thân” và rằng hành động gây hấn với Triều Tiên “sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Anh Tuấn (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !