Triều Tiên “chắc như đinh đóng cột” Hàn muốn Mỹ rút quân vô điều kiện

Hôm nay (14/3), tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đã phản đối mạnh mẽ các cuộc thảo luận bàn về việc chia sẻ chi phí quân sự Mỹ – Hàn và khẳng định Seoul muốn Washington rút quân vô điều kiện khỏi bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố trên của Rodong Sinmun, một tờ báo của đảng Lao động Triều Tiên, được đưa ra giữa lúc Bình Nhưỡng có kế hoạch tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tháng Năm tới. Giới chuyên gia cho rằng, Triều Tiên sẽ tìm mọi cách nâng vị thế mặc cả ngay trước cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ.

Lâu nay, Bình Nhưỡng đã nhiều lên tiếng khẳng định 28.500 binh sĩ Mỹ đóng tại Hàn Quốc nên rút khỏi bán đảo Triều Tiên vì nền hòa bình của khu vực. Tuy nhiên, không ít chuyên gia lo ngại, một khi quân đội Mỹ rút lui, Triều Tiên sẽ ngay lập tức sử dụng vũ lực để sáp nhập hai miền.

Quân đội Mỹ được triển khai tới Hàn Quốc để giúp Seoul ngăn chặn các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Tờ Rodong Sinmun đã nhấn mạnh sự chỉ trích về các cuộc đối thoại của Mỹ – Hàn liên quan tới chuyện chia sẻ gánh nặng chi phí quân sự đồng thời khẳng định, Hàn Quốc là một trong những bên mong muốn Mỹ rút quân về nước.

“Điều mà Hàn Quốc muốn là quân đội Mỹ rút quân vô điều kiện khỏi Hàn Quốc bởi sự hiện diện không được chào đón của quân đội Mỹ chỉ tạo ra mối đe dọa tới nền an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”, Rodong Sinmun viết.

Hồi tuần trước, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu triển khai vòng đàm phán đầu tiên về việc sửa đổi bản thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc có thời hạn 5 năm liên quan tới hoạt động duy trì sự hiện diện của 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc để ngăn chặn các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Hôm 8/3, Tổng thống Mỹ Trump đã bất ngờ chấp thuận lời mời gặp mặt của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau một năm hai bên căng thẳng với những lời đe dọa tấn công quân sự lẫn nhau. Nếu đúng theo kế hoạch, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Điều đáng nói, truyền thông quốc gia Triều Tiên vẫn hoàn toàn im lặng trước kế hoạch tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Trump cũng như cuộc gặp riêng giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào cuối tháng Tư tới.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !