Tranh cãi đeo khẩu trang, bảo vệ ngân hàng rút súng bắn vào chân khách hàng

Bảo vệ ngân hàng ở Ấn Độ đã bắn vào chân một nam khách hàng sau khi hai người cãi vã về chuyện đeo khẩu trang.

Hôm 25/6, nhân viên bảo vệ làm việc tại Ngân hàng Baroda ở quận Bareilly thuộc bang Uttar Pradesh của Ấn Độ được cho đã nổ súng bắn vào chân một khách hàng sau trận cãi vã liên quan tới chuyện đeo khẩu trang.

Xem Clip:

Nam khách hàng Rajesh Kumar là một nhân viên đường sắt đã bị thương nặng ở chân và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, nhân viên bảo vệ có tên Keshav Prasad Mishra đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

Theo cảnh sát, ông Kumar đi vào ngân hàng lúc 11h30 (giờ địa phương). Tuy nhiên, ông Kumar và ông Mishra đã cãi vã về chuyện đeo khẩu trang. Trong lúc tức giận, ông Mishra đã nổ súng và bắn vào chân ông Kumar.

{keywords}
Nhân viên bảo vệ ngân hàng bắn vào chân nam khách hàng vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. (Ảnh: ABP Live)

Sự việc bất ngờ khiến các nhân viên ngân hàng và khách hàng có mặt tại hiện trường vô cùng hoảng sợ. Hiện trường cho thấy, ông Kumar nằm dưới nền đất trong tình trạng một bên chân chảy nhiều máu nhưng vẫn còn tỉnh.

Gia đình ông Kumar xác nhận việc bảo vệ ngân hàng nổ súng bắn là do người thân không đeo khẩu trang.

Cảnh sát cũng cho hay, người nổ súng là nhân viên một công ty bảo vệ tư nhân và được thuê tới làm việc tại Ngân hàng Baroda. Người này được trang bị một khẩu súng trong ca làm việc và dùng chính vũ khí này để bắn ông Kumar.

Sau vụ việc toàn bộ những người có mặt tại hiện trường đều đã được cảnh sát triệu tập để lấy lời khai. Còn ông Kumar sẽ được lấy lời khai khi sức khỏe bình phục và tỉnh táo hoàn toàn.

Kể từ khi dịch Covid-19, Ấn Độ đã ban hành quy định người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi xuất hiện ở những địa điểm công cộng.

Trên thế giới, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định mà còn tấn công hoặc gây ra cái chết cho người nhắc nhở cũng đã xảy ra.

Mới đây, ABC News đưa tin, một người đàn ông ở bang Georgia của Mỹ đã bắn chết 1 nhân viên thu ngân và làm bị thương 2 người khác trong cuộc tranh cãi về việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thủ phạm được xác định là Victor Lee Tucker (30 tuổi). Theo dữ liệu sơ bộ, sau cuộc cãi vã với nhân viên thu ngân, người này rời khỏi cửa hàng mà không mua sắm, nhưng sau đó trở lại với một khẩu súng trên tay.

Hay như hồi tháng Hai, Tòa án quận Seoul đã ra phán quyết phạt một người đàn ông 57 tuổi 6 tháng tù giam sau khi ông này thừa nhận tấn công lái xe buýt do bị nhắc nhở đeo khẩu trang phòng dịch.

Theo cáo trạng, người đàn ông đã chửi bới nhân viên lái xe buýt 39 tuổi khi người này yêu cầu nam hành khách đeo khẩu trang khi ngồi trên phương tiện công cộng hồi tháng 8/2020. Tiếp đó, nam hành khách còn làm loạn trên xe buýt khoảng 15 phút. Đáng nói, bị cáo có hành vi sai trái trên xe buýt khi đang trong thời gian thử thách vì một tội danh khác.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !