TQ bán hàng triệu bảo hộ và khẩu trang cho Nga, 15.000 ca tử vong vì Covid-19 ở Italy

Nga - Trung đã đạt được thỏa thuận cung cấp 1,05 triệu bộ bảo hộ y tế cùng 80 triệu khẩu trang phục vụ cuộc chiến chống Covid-19, trong khi số ca tử vong ở Italy đã vượt 15.000.

Hôm 4/4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Alexey Gruzdev cho biết Moscow và Bắc Kinh đã thống nhất một thương vụ mới liên quan tới việc Trung Quốccung cấp cho Nga 1,05 triệu bộ bảo hộ cùng 80 triệu khẩu trang y tế phục vụ cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Cảnh sát Italy đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ giữa lúc Italy ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 vượt 15.000. (Ảnh: Reuters)

“Trong vài ngày qua, Ngađã đã đạt được một thỏa thuận mới để mua 1,05 triệu bộ bảo hộ y tế Tyvek và 80 triệu khẩu trang từ Trung Quốc”, Sputnik dẫn lời ông Gruzdev.

Trước đó, vào ngày 2/4, Bộ Công Thương Liên bang Nga cho hay Trung Quốc đã gửi 26 tấn hàng hóa hỗ trợ Nga bao gồm nhiệt kế hồng ngoại, máy thở, bảo hộ y tế và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác.

Số hàng hóa cứu trợ nhân đạo tương tự cũng từng được Nga chuyển tới Trung Quốc vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đỉnh điểm tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc trong tháng Hai. Cụ thể, hôm 11/2, Bộ trưởng Công Thương Liên bang Nga Denis Manturov tuyên bố hai triệu khẩu trang đã được Nga chuyển tới Trung Quốc.

Trong khi đó, số ca tử vong tại Italy do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp đã vượt qua 15.000 khi có thêm 681 người chết. 

Đây là tuyên bố được người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự quốc gia Italy, ông Angelo Borrelli công bố hôm 4/4. Theo ông Borrelli, tốc độ tăng số ca tử vong do mắc Covid-19 đang chậm lại. Bởi trước đó, vào ngày 3/4, Iatly ghi nhận 766 người chết vì nhiễm virus SARS-CoV-2.

Cũng theo ông Borrelli, số người có biểu hiện mắc Covid-19 tại Italy hiện là 88.274. Song số người cần chăm sóc đặc biệt khi sau bị nhiễm virus corona chủng mới đang giảm dần.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Italy đã có 124.632 người mắc bệnh. Trong đó, vùng phía bắc Lombardy là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !