Tổng thống Ukraine Poroshenko ký luật tái hòa nhập Donbass

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 20/2 đã ký luật tái hòa nhập Donbass. Đạo luật số 7163 này gọi Nga là quốc gia “xâm lược” và đang chiếm đóng tạm thời phần lãnh thổ miền Đông và miền Nam của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 20/2 đã ký luật tái hòa nhập Donbass. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ khi được công bố trên tờ Tiếng nói Ukraine.

Trước đó, ngày 18/1, Quốc hội Ukraine thông qua luật "Các khía cạnh đặc biệt của chính sách nhà nước đảm bảo chủ quyền của Ukraine trong các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm tại khu vực Donetsk và Lugansk", gọi tắt là Luật tái hoà nhập Donbass.

Đạo luật số 7163 này gọi Nga là quốc gia “xâm lược” và đang chiếm đóng tạm thời phần lãnh thổ miền Đông và miền Nam của Ukraine.

Luật này trao cho tổng thống quyền sử dụng lực lượng vũ trang trong khu vực vào thời bình để bảo vệ chủ quyền. Điều này cho phép hợp pháp hóa việc sử dụng quân đội ở miền Đông mà không cần tuyên bố chiến tranh.

Nga cũng như các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk đều chỉ trích mạnh mẽ luật trên vì cho rằng nó đi ngược lại các Thỏa thuận Minsk.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh “về những biện pháp bổ sung đối với việc chống lại sự xâm lược thông tin từ Liên bang Nga”.

Văn kiện này trước đó đã được Hội đồng Anh ninh và Quốc phòng Ukraine thông qua. Sắc lệnh chính thức có hiệu lực từ ngày ký và nội dung không được tiết lộ, đồng thời giao cho Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksander Turchynov chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện.

Trước đó, tháng 2/2015, Tổng thống Poroshenko tán thành quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine về “ngăn chặn xâm lược thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nga”.

Tháng 9/2015, Ukraine lần đầu tiên áp đặt hạn chế đối với cá nhân và pháp nhân của Nga. Khi đó, 388 cá nhân và 105 công ty bị chịu các lệnh trừng phạt khác nhau.

Sau đó, danh sách đen liên tục được mở rộng. Tính đến tháng 5/2017, 1228 cá nhân và 468 pháp nhân của Nga, trong đó có một số nghị sĩ và các nhà báo nổi tiếng bị chịu các lệnh trừng phạt của Ukraine.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !