Tổng thống Poroshenko yêu cầu học sinh nói tiếng Ukraine cả trong giờ nghỉ
Tổng thống Ukraine Poroshenko |
Mới đây, kênh NewsOne của Ukraine đưa tin, trong một cuộc tiếp xúc với các giáo viên, Tổng thống Petro Poroshenko cho rằng, các học sinh phải sử dụng tiếng Ukraine cả trong giờ nghỉ chứ không chỉ trong giờ học.
Ông lưu ý: "Những người học trong trường học Ukraine thì cần biết nói tiếng Ukraine. Nên nói trong cả giờ nghỉ và trong suốt quá trình học".
Theo ông Poroshenko, trẻ em cần được dạy rằng ngôn ngữ Ukraine là "không phải là một quy tắc khô khan, mà còn là một phương tiện giao tiếp hàng ngày sinh động".
Tổng thống cũng tuyên bố rằng, việc làm cho các công dân nước này ngày càng có ý thức hơn trong việc sử dụng tiếng Ukraine sẽ là một trong những ưu tiên trong chương trình tranh cử của mình. Nhà lãnh đạo cho biết, việc phát triển và giới thiệu tiếng Ukraine sẽ được đưa vào trong Luật Giáo dục mới.
Luật Giáo dục Ukraine nghiêm cấm sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số trong quá trình đào tạo tại quốc gia này. Luật có hiệu lực từ ngày 28/9 và sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn từ ngày 1/9/2018 đến năm 2020.
Văn bản này đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ các nước láng giềng của Ukraine. Chính quyền Hungary và Romania tuyên bố rằng, luật này đã vi phạm quyền của các dân tộc thiểu số ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Hungary gọi đây là một văn kiện "đáng xấu hổ" và cho rằng Kiev có thể "quên đi tương lai gia nhập châu Âu".
Về phần mình, Moscow cũng tin rằng bộ luật nói trên mâu thuẫn với hiến pháp Ukraine cũng như các nghĩa vụ quốc tế của Kiev. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, nhiều điều khoản trong luật "không được thành công" và gây ra quan ngại.
Những mâu thuẫn trong vấn đề ngôn ngữ tại Ukraine thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực giáo dục. Đối với người Ukraine, ngôn ngữ chính thức được sử dụng khi làm việc với các cơ quan nhà nước là tiếng Ukraine, tuy nhiên đây là công việc không quá thường xuyên nên không gây ra vấn đề gì lớn.
Tại Ukraine, đa phần người dân nói được cả hai thứ tiếng, Ukraine và Nga, tuy nhiên tiếng Nga được sử dụng nhiều hơn ở các tỉnh miền Đông, trong khi ở miền Tây, người dân ưa nói tiếng Ukraine hơn. Do đó không phải ngẫu nhiên mà tại các khu vực có tỷ lệ người nói tiếng Nga cao và coi tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ, đều có phong trào phản đối chính quyền Kiev.