Tổng thống đắc cử Joe Biden nói gì với người ủng hộ ông Trump?

Phát biểu tại quê nhà ở Wilmington, Delaware vào tối ngày 7/11, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có bài phát biểu trấn an những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

“Tôi hiểu được sự thất vọng vào tối nay. Tôi cũng từng mất vài năm như thế. Nhưng giờ, chúng ta hãy cho nhau cơ hội. Giờ là lúc hàn gắn nước Mỹ”, CNN dẫn lời ông Biden.

"Tôi sẽ là một Tổng thống không tìm kiếm sự chia rẽ mà là sự đoàn kết, người không nhìn thấy bang đỏ hay bang xanh, mà chỉ nhìn thấy một Hợp chủng quốc Hoa Kỳ", ông Biden nói.

{keywords}
Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris xuất hiện cùng nhau trong tối 7/11. (Ảnh: AP)

"Tôi sẽ cống hiến cho những người không bỏ phiếu cho tôi như cách tôi cống hiến cho những người ủng hộ tôi. Đã đến lúc bỏ đi những lời chỉ trích gay gắt. Để có thể nhìn nhau. Để lắng nghe nhau một lần nữa", ứng cử viên đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ nhấn mạnh.

“Tôi đắc cử để tái gây dựng linh hồn nước Mỹ, tái xây dựng xương sống quốc gia là tầng lớp trung lưu và để Mỹ lấy lại vị thế được tôn trọng trên toàn thế giới”, ông Biden nói thêm.

Trước ông Biden, phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris cũng đã có bài phát biểu cho hay, những người bỏ phiếu lựa chọn ông Biden vì mong muốn có sự hy vọng và lòng tin. Bà Harris còn gọi ông Biden là “người hàn gắn và đoàn kết” mọi người.

“Khi linh hồn của nước Mỹ bị đe dọa và cả thế giới đang dõi theo, các bạn đã mang đến tương lai mới cho nước Mỹ", bà Harris nói.

Sau khi các hãng tin lớn đồng loạt đưa tin ông Biden giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, nhiều thành phố lớn trên nước Mỹ đã tổ chức ăn mừng. Theo đó, những người ủng hộ đảng Dân chủ đổ xuống đường, hò hét, hát ca, nhảy múa cùng tiếng còi xe ô tô bấm inh ỏi. Chiến thắng của ông Biden đã đặt dấu chấm hết cho thời đại của Tổng thống Trump.

Ngoài ra, bằng chiến thắng của ông Biden, bà Harris còn đi vào lịch sử nước Mỹ khi trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên của Mỹ, đồng thời là người gốc Nam Á đầu tiên nắm giữ chức vụ này.

Những hoạt động ăn mừng chiến thắng của ông Biden diễn ra đúng lúc ông Trump đi đánh golf ở Virginia. Nhưng khi hay tin ông Biden tuyên bố giành chiến thắng, ông Trump đã nhanh chóng lên xe để trở về Nhà Trắng. Theo AP, ông Biden đã giành 284 phiếu đại cử tri. Điều này có nghĩa ông Biden đã vượt qua mốc 270 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Trump sẽ dễ dàng chịu thua trước ông Biden, hoặc thực hiện truyền thống mời Tổng thống đắc cử tới thăm Nhà Trắng. Nguyên nhân là nhóm tranh cử của ông Trump đang lao vào cuộc chiến pháp lý trước cáo buộc ông Biden “đánh cắp” chiến thắng của đương kim Tổng thống.

Không lâu sau khi ông Biden được truyền thông Mỹ tuyên bố đắc cử Tổng thống Mỹ, nhiều lãnh đạo và quan chức cấp cao các nước trên thế giới như Canada, Đức, Pháp đã gửi lời chúc mừng.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !