Tòa nhà văn phòng Hàn Quốc bị phóng hỏa, gần 50 người thương vong

Đám cháy bốc ra từ tầng 2 tòa nhà văn phòng tại Hàn Quốc khiến 7 người chết và 41 người khác bị thương. 

Một vụ cháy do có người cố ý phóng hỏa đã xảy ra tại tòa nhà văn phòng ở thành phố Daegu của Hàn Quốc vào hôm nay (9/6), khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 41 người khác bị thương.

Hàng chục nhân viên cứu hỏa và phương tiện chữa cháy đã được huy động nhanh chóng tới hiện trường dập lửa. Đám cháy xuất hiện vào lúc 10h55 trên tầng 2 của tòa nhà 7 tầng nằm gần tòa án quận của thành phố Daegu.

{keywords}
Lính cứu hỏa và phương tiện chữa cháy tới hiện trường vụ phóng hỏa tòa nhà văn phòng khiến gần 50 người thương vong. (Ảnh: AP)

Theo AP, 7 người đã được xác định tử vong bao gồm một người đàn ông bị cảnh sát nghi ngờ là thủ phạm phóng hỏa tại tòa nhà văn phòng của một luật sư. Ngoài ra, 41 người khác đã bị thương. Phần lớn nạn nhân bị ngạt khói và trong số này 26 người được đưa vào điều trị trong các bệnh viện gần đó, theo ông Park Seok-jin, người đứng đầu phòng chữa cháy quận Suseong của thành phố Daegu.

Ông Park khẳng định không có ai bị mắc kẹt trong tòa nhà sau đám cháy.

Trong khi đó, ông Jeong Hyeon-wook, một quan chức tại Sở cảnh sát thành phố Daegu, cho hay camera an ninh đã ghi lại được cảnh nghi phạm rời khỏi nhà và trong tay cầm theo bình chứa được nghi là dùng để phóng hỏa. Ông Jeong cho biết thêm, toàn bộ nạn nhân tử vong được tìm thấy trong cùng một căn phòng và cảnh sát đang điều tra động cơ gây án của nghi phạm.

Truyền thông Hàn Quốc đã cho công bố những bức ảnh được nhân chứng gần hiện trường chụp lại cho thấy, khói bốc lên cao từ tòa nhà ở quận kinh doanh nổi tiếng Beomeo-dong của thành phố Daegu. Daegu hiện là thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc và là nơi sinh sống của hơn 2,6 triệu người.

Những bức ảnh khác là hình ảnh nhiều cửa kính bị vỡ mà theo ông Park là do lực lượng chữa cháy phá kính để cứu nạn.

Thành phố Daegu từng là nơi xảy ra một trong những vụ phóng hỏa gây thương vong nhiều nhất trong lịch sử ở Hàn Quốc. Vụ việc xảy ra vào năm 2003 khiến 192 người tử vong sau khi một người đàn ông (56 tuổi) phóng hỏa trên tàu điện ngầm.

Siêu du thuyền bốc cháy ngùn ngụt, 7,5 triệu USD tiêu tan theo làn khói

Siêu du thuyền bốc cháy ngùn ngụt, 7,5 triệu USD tiêu tan theo làn khói

Chiếc siêu du thuyền trị giá 7,5 triệu USD cháy rụi trong vụ hỏa hoạn khi đang neo đậu tại một bến cảng ở Anh. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !