Tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc tiếp tục rung lắc không rõ nguyên nhân

Một tòa nhà chọc trời ở thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc hôm nay (20/5) lại tiếp tục rung lắc. 

Cụ thể, lúc 12h30 (giờ địa phương), các nhân viên văn phòng tại các tầng 35, 55, 60 tiếp tục cảm thấy rung lắc mạnh.

Theo trang tin United News, đoạn video quay từ tòa nhà do các nhân viên cung cấp cho thấy những chiếc quạt điện lắc lư và nước bắn tung tóe trong bể cá. Đến 13h00 (giờ địa phương), toàn bộ nhân viên ở các tầng trên được yêu cầu di chuyển xuống tầng dưới.

Trước đó, tòa nhà trung tâm mua sắm SEG Plaza cao 300 mét ở phía nam thành phố Thâm Quyến, bắt đầu lắc lư, chao đảo vào đầu giờ chiều ngày 18/5, khiến những người có mặt bên trong tòa nhà và người đi trên đường phải tháo chạy.

Theo thông báo đăng tải trên mạng xã hội Weibo, cơ quan chức năng cho biết: “Sau khi kiểm tra và phân tích dữ liệu của các trạm quan trắc động đất khác nhau trên toàn thành phố, không có trận động đất nào xảy ra ở Thâm Quyến trong ngày 18/5. Nguyên nhân của vụ rung lắc đang được xác minh”.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tòa nhà đã ngừng rung chuyển vào thời điểm người dân được sơ tán và vẫn đang bị phong tỏa.

Cơ quan chức năng nhanh chóng loại trừ nguyên nhân động đất gây ra tình trạng trên. Họ cũng cho biết không phát hiện thêm chấn động nào và các chuyên gia cũng “không tìm thấy dấu hiệu bất thường về an toàn trong cấu trúc và môi trường xung quanh tòa nhà”.

Được hoàn thành vào năm 2000, tòa tháp SEG Plaza nằm ở khu thương mại trung tâm sầm uất của Thâm Quyến. Tòa tháp SEG Plaza là một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất ở Trung Quốc, nơi có trung tâm bán đồ điện tử lớn cũng như tập trung nhiều văn phòng công ty khác nhau. Năm trong số tòa nhà cao nhất thế giới nằm ở Trung Quốc, trong đó có tòa nhà cao thứ hai thế giới là Tháp Thượng Hải, cao 632 m. SEG Plaza cũng là tòa tháp cao thứ 18 ở Thâm Quyến.

Giới chức Trung Quốc năm ngoái đã cấm xây dựng tòa nhà cao hơn 500 m, và quy định hạn chế chiều cao của tòa nhà đã được áp dụng trong một số thành phố ở nước này, trong đó có Bắc Kinh.

Tình hình Ukraine: Kiev kêu gọi NATO tăng cường hiện diện ở Biển Đen

Tình hình Ukraine: Kiev kêu gọi NATO tăng cường hiện diện ở Biển Đen

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tá Ruslan Khomchak trong chuyến thăm tới trụ sở NATO ở Brussels, đã tổ chức một số cuộc họp, trong đó ông yêu cầu các nước thành viên liên minh tăng cường sự hiện diện ở Biển Đen. 

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !