Tình hình Syria mới nhất ngày 21/6: Nhà truyền giáo hàng đầu của IS bị tiêu diệt

Mỹ tiêu diệt nhà truyền giáo hàng đầu của IS tại Syria; Nga cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu “đồng lõa” với khủng bố; LHQ kêu gọi Mỹ, Nga giảm căng thẳng về vấn đề Syria; Liên quân chống IS bắn rơi máy bay không người lái của Syria…
Tình hình Syria mới nhất ngày 21/6: Nhà truyền giáo hàng đầu của IS bị tiêu diệt - ảnh 1

Nga cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu “đồng lõa” với khủng bố

Nga cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu “đồng lõa” với khủng bố

Ngày 20/6, Nga cáo buộc liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu “đồng lõa với khủng bố”, sau khi Mỹ bắn rơi một máy bay không người lái của lực lượng ủng hộ chính phủ Syria.

Trả lời hãng tin Interfax, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói: “Ở Syria, những vụ tấn công như vậy giống như việc đồng lõa với khủng bố”. Phía Nga cho rằng hành động này cho thấy ý đồ thù địch của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Vụ bắn rơi máy bay không người lái nói trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ bắn hạ một máy bay chiến đấu của quân chính phủ Syria ở miền Bắc quốc gia Trung Đông này.

Trong diễn biến khác, hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Gennady Gatilov cho biết, nước này vẫn chưa thể xác nhận được rằng thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích vào một cơ sở chỉ huy của IS ở ngoại ô phía Nam thành phố Raqqa của Syria hôm 28/5.

Trước đó, Moscow hôm 16/6 đã tuyên bố lực lượng quân sự nước này có thể đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS. Tuy nhiên, Washington cho biết chưa thể chứng thực cái chết của thủ lĩnh IS, trong khi đó giới chức phương Tây và Iraq hoài nghi về vấn đề này.

Tình hình Syria mới nhất ngày 21/6: Nhà truyền giáo hàng đầu của IS bị tiêu diệt - ảnh 2

Mỹ tiêu diệt nhà truyền giáo hàng đầu của IS tại Syria (Ảnh minh họa)

Mỹ tiêu diệt nhà truyền giáo hàng đầu của IS tại Syria

Theo Reuters ngày 20/6, liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu cho biết đã tiêu diệt Turki Bin’ali – nhà truyền giáo hàng đầu của IS, trong một vụ không kích hồi tháng 5/2017 tại thị trấn Mayadeen của Syria, gần biên giới với Iraq.

Tuyên bố của liên quân nêu rõ: “Lực lượng liên quân đã tiêu diệt Turki Bin’ali, “Giáo chủ Hồi giáo” tự xưng và là nhà truyền giáo hàng đầu của IS, trong một vụ không kích tại thị trấn Mayadeen của Syria hôm 31/5”.

Bin’ali là một trong những nhà truyền giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất của IS và thường xuyên xuất hiện trong các đoạn video tuyên truyền của nhóm khủng bố này. Bộ Tài chính Mỹ từng đưa Bin’ali vào danh sách trừng phạt vì đã giúp IS tuyển mộ các chiến binh nước ngoài.

Tình hình Syria mới nhất ngày 21/6: Nhà truyền giáo hàng đầu của IS bị tiêu diệt - ảnh 3

Cảnh hoang tàn tại Syria

LHQ kêu gọi Mỹ, Nga giảm căng thẳng về vấn đề Syria

Theo Reuters ngày 20/6, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ hy vọng rằng những căng thẳng giữa Mỹ và Nga tại không phận Syria sẽ không dẫn tới sự leo thang một cuộc xung đột vốn đang diễn ra rất gay gắt. Căng thẳng giữa hai bên đã gia tăng, sau khi Mỹ hôm 18/6 đã bắn rơi một máy bay chiến đấu Syria gần thành phố Raqqa.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Guterres nhấn mạnh: "Tôi hy vọng rằng tình hình sẽ hạ nhiệt bởi những vụ việc như trên có thể trở nên vô cùng nguy hiểm trong một cuộc xung đột mà vốn dĩ đã có rất nhiều bên liên quan và tình hình thực địa rất phức tạp".

Cùng ngày, quân đội Mỹ khẳng định Nga không có bất cứ hành động nào tại Syria "khiến Washington phải lo ngại", mặc dù trước đó Moskva tuyên bố sẽ coi những máy bay thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu hoạt động ở phía Tây sông Euphrates là các mục tiêu tiềm tàng.

Liên quân chống IS bắn rơi máy bay không người lái của Syria

Ngày 20/6, liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu đã bắn rơi một máy bay không người lái của lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria. Đây là lần thứ hai Mỹ bắn rơi máy bay không người lái của quân đội chính phủ Syria trong vòng chưa đầy hai tuần.

Theo một quan chức quân đội Mỹ, một máy bay F-15 Strike Eagle của liên quân đã bắn rơi một máy bay không người lái Shahed 129 (do Iran sản xuất) vào lúc 21 giờ 30 phút (giờ GMT) tại phía Đông Bắc căn cứ At-Tanaf, gần biên giới với Jordan.

Quan chức trên cho rằng máy bay không người lái nói trên đã đe dọa lực lượng của liên quân ở dưới mặt đất.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !