Tin thế giới 8/3: Anh xác định chất độc dùng ám sát cựu điệp viên hai mang Nga

Anh đã xác định được chất độc sử dụng trong vụ ám sát cựu điệp viên Nga; Chuyến hàng viện trợ cho Đông Ghouta tại Syria bị trì hoãn; Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ "bất lực" trước vũ khí mới của Nga… là những tin thế giới nổi bật nhất ngày 8/3.

Anh xác định chất độc dùng ám sát cựu điệp viên hai mang Nga (Ảnh mang tính chất minh họa).

* Cảnh sát Anh ngày 7/3 cho biết cựu điệp viên hai mang của Nga Sergei Skripal cùng con gái của ông là nạn nhân của một vụ mưu sát bất thành bằng một chất độc thần kinh.

Phát biểu với báo giới, đại diện cảnh sát Metropolitan Mark Rowley nêu rõ: "Vụ việc này được coi như một tai nạn lớn liên quan tới âm mưu ám sát bất thành bằng việc sử dụng một chất độc thần kinh".

Theo cảnh sát, các thử nghiệm khoa học của các chuyên gia chính quyền đã xác định chất độc thần kinh cụ thể này, để "hỗ trợ tìm được nguồn gốc". Tuy nhiên, ông Rowley nêu rõ: "Trong giai đoạn điều tra này, tôi sẽ không cung cấp thêm thông tin về chất (độc) chính xác đã được xác định".

Ngoài ra, ông Rowley cũng cho biết: "Hơn nữa, thật đáng tiếc, một sĩ quan cảnh sát, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường cũng đang ở trong tình trạng nguy kịch".

* Ria Novosti dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Putin cho biết, Mỹ đã lừa dối Nga "một cách thô bạo và trắng trợn" trước cuộc đảo chính Maidan ở Ukraine hồi năm 2014. Tống thống Putin nhấn mạnh rằng, trên thực tế, bằng bàn tay của mình, Mỹ đã làm cuộc đảo chính, do đó Mỹ buộc phải duy trì chính quyền Kiev hiện nay, "họ đã tự dồn mình vào chân tường".

* Hồi tuần trước, Tổng thống Putin đã đưa ra thông báo về việc Nga phát triển 6 hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược mới bao gồm tên lửa hành trình hạt nhân liên lục địa, máy bay không người lái hoạt động dưới nước liên lục địa, tên lửa siêu thanh nhằm đối phó với những nỗ lực của Mỹ trong việc vô hiệu hóa năng lực phòng thủ hạt nhâncủa Nga.

* Trong một bộ phim tài liệu, Tổng thống Putin đã tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện ngắn với Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg về những chú gấu, hổ và phúc lợi của sản phụ Nga.

Tổng thống Nga Putin

* Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John Rood cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa nước này không có khả năng đối phó trước các lực lượng chiến lược của Liên bang Nga và Trung Quốc. Thứ trưởng Rood cho biết Lầu Năm Góc đang "thất vọng" trước tuyên bố của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về các loại vũ khí chiến lược mới của Nga… Đọc chi tiết tại đây.

* Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, Dan Coats, tiết lộ rằng Nga đang tìm cách đối phó với các biện pháp trừng phạt. Người đứng đầu cơ quan tình báo Hoa Kỳ dự đoán rằng sắp tới Nga sẽ đẩy mạnh các biện pháp đối phó với chính sách trừng phạt của Washington, để theo đuổi mục đích làm suy yếu quan hệ Hoa Kỳ và các đồng minh… Đọc chi tiết tại đây.

* Baltic hiện là khu vực nhạy cảm, được coi là đối trọng giữa Nga-phương Tây/Hoa Kỳ. Do đó việc Mỹ dành sự quan tâm đặc biệt với các nước trong khu vực này được cho là nỗ lực ngăn chặn mọi sự can thiệp của Moscow. Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Lithuania (Litva), Latvia và Estonia trong việc chống lại các nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của các nước này.

* Nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ cử em gái là cô Kim Yo-jong tới Mỹ để mở đường cho các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng. Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), đây là một trong số những nội dung được đại sứ Hàn Quốc Chung Eui-yong truyền tải tới Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster trong chuyến công tác tới Washington vào tuần này.

Cảnh hoang tàn tại Syria.

* Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) ngày 8/3 thông báo, một đoàn xe vận chuyển hàng viện trợ cho khu vực bị vây hãm Đông Ghouta của Syria đã bị trì hoãn.

Nữ phát ngôn viên của ICRC Ingy Sedky phát biểu: "Đoàn xe hôm nay đã bị trì hoãn vì tình hình vẫn đang leo thang tại khu vực, chúng tôi không thể tiến hành chiến dịch trong điều kiện như vậy".

Một chuyến hàng viện trợ chung của ICRC, Liên hợp quốc (LHQ) và Hội Lưỡi liềm Đỏ Arab của Syria dự kiến vận chuyển hàng viện trợ tới thị trấn Douma của Đông Ghouta vào ngày 8/3. Tuy nhiên, theo một phóng viên, các xe tải đã dừng tại ranh giới Đông Ghouta, ở trạm kiểm soát Wafideen do Chính phủ Syria quản lý.

* Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 8/3 thúc giục Nga và Iran sử dụng ảnh hưởng của mình với Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm đảm bảo Damascus tôn trọng nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi ngừng bắn trong 30 ngày.

Phát biểu với kênh truyền hình CNews, Ngoại trưởng Le Drian cũng tái khẳng định rằng Pháp sẽ đáp trả nếu chứng minh được vũ khí hóa học đã được sử dụng và khiến người dân thiệt mạng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chính phủ của ông trong những tuần gần đây đã liên tiếp kêu gọi ngừng bắn tại Syria nhằm cho phép vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới những người dân bị mắc kẹt, tuy nhiên tình trạng giao tranh vẫn tiếp diễn.

Đọc thêm: Tình hình Syria mới nhất ngày 8/3.

Đức Dũng

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !