Tin thế giới 6/11: Xả súng đẫm máu tại nhà thờ Mỹ, Tổng thống Trump lại tin Nga

Xả súng tại nhà thờ ở bang Texas (Mỹ), 26 người thiệt mạng; Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc trao đổi hữu nghị với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; Căng thẳng Triều Tiên sẽ là chủ đề nóng trong thời gian tới v.v...

Mỹ

*Một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà thờ tại khu vực Sutherland Springs, cách thành phố Houston (bang Texas, Mỹ) khoảng 300km. Vụ việc đã khiến 27 người trong độ tuổi từ 5 đến 72 tuổi thiệt mạng, đồng thời làm bị thương 24 người. Hung thủ đã bị bắn chết ngay sau khi gây án. Hiện vẫn chưa rõ chính xác danh tính của kẻ đã gây ra vụ việc, song một số hãng tin trên thế giới cho biết tên này đã bị giải ngũ sau khi có hành động bạo hành đối với vợ và con mình.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi một tay súng bắn tỉa đã giết chết 58 người tại thành phố Las Vegas (Mỹ), qua đó trở thành vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ và làm dấy lên tranh cãi về vấn đề sở hữu súng ở quốc gia này. 

Lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc cùng phu nhân.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thảo luận về Triều Tiên cũng như các hoạt động thương mại song phương trong một buổi đánh golf cùng nhau, sau đó họ cùng các phu nhân dùng bữa tối. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết lãnh đạo hai nước đã xây dựng được một mối quan hệ thân thiết kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm nay, và một quan chức Mỹ cho rằng việc Mỹ và nhiều nước gây áp lực lên Triều Tiên đang mang lại những hiệu quả nhất định.

*Tổng thống Trump cũng đề cao vai trò của Nga trong việc gia tăng sức ép đối với Triều Tiên, đồng thời hai bên có thể sẽ có cuộc hội đàm về tình hình căng thẳng ở miền Đông Ukraine. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Triều Tiên sẽ là chủ đề chính trong cuộc hội đàm sắp tới giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề diễn đàn APEC được tổ chức tại Việt Nam, bởi Nga “rất quan tầm đến vấn đề này” khi Triều Tiên “đang đưa khu vực rơi vào khủng hoảng”.

*Mỹ có thể sẽ xem xét đưa công dân Uzbekistan vào diện những người sẽ bị hạn chế nhập cảnh vào Mỹ, sau khi Sayfullo Saipov mang quốc tịch Uzbekistan đã lái xe đâm vào rất nhiều người ở thành phố New York (Mỹ) khiến 8 người thiệt mạng. Trước đó, Uzbekistan đã gửi công điện chia buồn cho Mỹ và hứa sẽ hỗ trợ trong việc tiến hành điều tra khủng bố.

Triều Tiên

*Một số quan chức Lầu Năm Góc cho biết, việc tiến hành một chiến dịch quân sự trên bộ là cách hữu hiệu nhất để ngăn chặn chương trình hạt nhân Triều Tiên, song nó sẽ khiến hàng ngàn hoặc hàng triệu người (cả binh sĩ và dân thường) trên bán đảo Triều Tiên mất mạng. Theo đó, Triều Tiên có thể sẽ dùng vũ khí sinh học và hóa học nếu phát hiện bị tấn công bằng bộ binh, và theo một quan chức Mỹ, ước tính Mỹ và Triều Tiên sẽ mất 300.000 người trong mấy ngày đầu giao chiến.

Một số quan chức Lầu Năm Góc cho biết, cách duy nhất để ngăn chặn hiểm họa hạt nhân ở Triều Tiên là một chiến dịch tấn công trên bộ.

*18 cá nhân Triều Tiên đã bị Hàn Quốc cấm mọi giao dịch tài chính, nhằm ngăn dòng tiền bất hợp pháp được chảy vào Bình Nhưỡng. Tuyên bố này được đưa ra khi Tổng thống Trump chuẩn bị có mặt tại Hàn Quốc và nâng tổng số những người bị Hàn Quốc trừng phạt từ trước tới nay lên đến 97 người.

Trung Đông

*Một quan chức Ả Rập Xê út cho biết, đã có 11 hoàng tử, 4 bộ trưởng và hàng chục cựu bộ trưởng Ả Rập Xê út bị bắt giữ sau khi Quốc vương Salman ra lệnh thành lập ủy ban chống tham nhũng, do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu. Cơ quan này có quyền điều tra, bắt giữ, giới hạn xuất cảnh và tịch thu tài sản của các cá nhân bị nghi có dấu hiệu tham nhũng. 

Anh Tuấn (tổng hợp)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !