Tin thế giới 22/11: Oanh tạc cơ B-52H Mỹ suýt "ăn đạn", Ankara sẽ phá hủy S-400?
Căng thẳng tại Syria
* Trang tin Sina của Trung Quốc cho biết, “một sự việc bí ẩn đã xảy ra ở khu vực biên giới Syria”. Theo đó, một máy bay ném bom chiến lược B-52Hcủa Mỹ đã tiến lại rất gần căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria. Kết quả, phi hành đoàn điều khiển B-52H đã nhận được lời cảnh báo từ phía quân đội Nga rằng “họ đã sẵn sàng nhắm bắn máy bay Mỹ”.
Tình hình Syria vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa: AP |
* Đại diện chính quyền người Kurd tại miền Bắc Syria xác nhận 3 trường hợp trẻ mồ côi, con của những thành viên thuộc IS đã được trao cho phía nhà chức trách Anh trong ngày 21/11.
* Lực lượng tiếp viện của quân đội chính phủ Syria và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) đã tới phía tây bắc tỉnh Hama để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ở đồng bằng Al-Ghaab.
Tình hình Biển Đông
* Reuters đưa tin, theo phát ngôn viên Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, Chỉ huy Reann Mommsen, tàu chiến ven bờ Gabrielle Giffords đã di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh bãi Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) vào ngày 20/11. Tới ngày 21/11, tàu khu trục Wayne E. Meyer thực hiện hành trình vô hại gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).
* Chính quyền Trung Quốc ngày 22/11 đề nghị Mỹ "dừng các hành động khiêu khích" trên Biển Đông, không lâu sau khi các tàu chiến Mỹ áp sát Đá Vành Khăn và quần đảo Hoàng Sa.
Trong thông báo ngày 22/11, Bộ tư lệnh Quân khu Miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) xác nhận có điều động lực lượng bám đuôi chiếm hạm Mỹ khi các tàu này áp sát những đảo tranh chấp trên Biển Đông.
* Lực lượng hải cảnh Philippines đã cho điều động thêm hai tàu tuần tra làm nhiệm vụ trên Biển Đông và biển Sulu. Hai tàu phản ứng nhanh đa nhiệm của hải cảnh Philippines sẽ được điều động tới biển Tây Philippines (khu vực Manila dùng để gọi một phần phía đông của Biển Đông) và biển Sulu.
* Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng tàu Hải Dương Địa chất 9 của Trung Quốcđi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong họp báo thường kỳ chiều 21/11 cho biết:
“Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông. Quan điểm của Việt Nam về các vấn đề trên biển là nhất quán và rõ ràng. Các hoạt động trên biển cần tuân thủ quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển”.
Căng thẳng Mỹ - Trung
* Nhằm ngăn chặn “mối đe dọa từ Trung Quốc”, Mỹ quyết định bán cho hải quân Ấn Độ 13 khẩu pháo hải quân Mk 45, vũ khí mà chỉ vài đồng minh của Mỹ đang sở hữu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh mong muốn đạt được thỏa thuận thương mại với Washington. Ảnh: AP |
* Theo cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột còn lớn hơn cả Thế chiến I nếu không có những bước đi phòng ngừa cẩn thận.
* Reuters đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/11 cho biết Trung Quốc muốn đạt được một thỏa thuận thương mại ban đầu với Mỹ và vẫn đang hợp tác tích cực để tránh xảy ra một cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, ông Tập cảnh báo rằng Bắc Kinh sẵn sàng có hành động đáp trả nếu cần thiết.
Những tin nổi bật khác:
* Thủ tướng Benjamin Netanyahubị truy tố các tội nhận hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm trong ba vụ điều tra tham nhũng riêng rẽ, Bộ trưởng Tư pháp Israel tối 21/11 tuyên bố.
* Mỹ đang tăng cường binh lực “khủng” đến Trung Đông nhằm vào Iran, lực lượng CIA của Mỹ cũng tăng cường kế hoạch “lật đổ chính phủ” ở Iran. Số phận Iran sẽ ra sao trong thời gian tới?
* Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng và một số Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã nhất trí rằng một phiên điều trần có sự tham gia của tất cả các bên cần phải được thực hiện nếu Hạ viện Mỹ luận tội Tổng thống Donald Trump.
* Mỹ được cho đưa ra yêu cầu buộc Thổ Nhĩ Kỳ “phá hủy hoặc trả lại” các hệ thống phòng không S-400do Nga sản xuất, nhưng Ankara lại hành động ngược lại.