Tin thế giới 20/8: Ukraine “ăn ở hai lòng”; Mỹ đe dọa Dòng chảy phương Bắc

Ukraine sẽ bị cắt viện trợ quân sự vì “phản bội” Mỹ; Phản ứng của chính giới Ukraine về việc Mỹ cáo buộc Kiev “phản bội”; Mỹ đe dọa trừng phạt mới nhằm vào Dòng chảy phương Bắc 2, phản ứng của Nga; Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công...

Ukraine cung cấp động cơ máy bay sang Trung Quốc?

*Đại diện Trung tâm Phân tích Thương mại vũ khí thế giới (TSAMTO) nhận định, Mỹ khó có thể phớt lờ các cáo buộc về việc Ukraine chuyển giao động cơ máy bay chiến đấu cho Trung Quốc, nước vốn được xem là một trong những đối thủ quân sự và kinh tế chính của Washington. Theo chuyên gia này, “sự ăn ở hai lòng trong chính trị” có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Kiev, trong đó có việc Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

*Sau khi tờ Washington Times đưa tin, Ukraine đã bán động cơ máy bay chiến đấu sang Trung Quốc, điều này đi ngược với lợi ích của Mỹ. Nhiều chuyên gia tại Mỹ không ngần ngại đánh giá động thái này của Kiev là “sự phản bội” và là “cú đâm sau lưng”. Lãnh đạo Đảng Cấp tiến của Ukraine, Oleg Lyashko, cho rằng; "Nếu Hoa Kỳ không muốn chúng tôi bán động cơ máy bay chiến đấu cho Trung Quốc, hãy để chính họ mua chúng! Chúng tôi bị cấm bán động cơ cho người Trung Quốc, và chính Mỹ lại không mua các loại động cơ này. Cuối cùng, công ty Motor Sich sẽ phải lựa chọn - phá sản doanh nghiệp và hàng ngàn người Ukraine có trình độ cao nhưng thất nghiệp".

*Tờ Denver Post đưa tin, nữ cố vấn nhà lập pháp-dân chủ bang Colorado - Katie March bị xử lý kỷ luật vì tham gia vào hoạt động đặt bức chân dung của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tòa nhà Capitol địa phương… Chi tiết đọc Tại đây.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyên tất cả những người "bị ám ảnh bởi sự can thiệp của Nga" nên chuyển sự chú ý đến Trung Quốc, một cường quốc đang tìm cách thay thế sự lãnh đạo của Mỹ và khẳng định rằng Washington có thể "tìm tiếng nói chung" với mọi người… Chi tiết đọc Tại đây.

*Trong khi đó, Theo hãng tin RT, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tin rằng cuộc bầu cử quốc hội năm 2018 sắp diễn ra rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran, song ông này không đưa ra được bằng chứng cụ thể.

Mỹ áp trừng phạt mới chống Dòng chảy phương Bắc 2?

*Phó chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga về các vấn đề quốc tế Alexei Chepa tuyên bố, việc Mỹ đe dọa triển khai các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty tham gia dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 là một bước có chủ ý để làm phức tạp các cuộc đàm phán về việc xây dựng dự án. Trong khi đó, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, ông Vladimir Dzhabarov cho biết nước này sẵn sàng đối phó với khả năng Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các bên tham gia dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

*Thành viên Ủy ban đối ngoại Duma quốc gia Nga (Hạ viện), ông Sergey Zhelezniak nhận định: Mặc dù vẫn có nhiều bất đồng về chính sách đối ngoại, song cuộc gặp giữa thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chứng tỏ sự sẵn sàng hợp tác từ cả hai phía… Chi tiết đọc Tại đây.

*Kênh truyền hình Haberturk của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara đã bị kẻ lạ mặt, chưa rõ danh tính tấn công bằng 4-5 phát súng, song không có thương vong. Vụ việc xảy ra khoảng 5h00 sáng ngày 20/8 (9h00 sáng Việt Nam) tại chốt kiểm soát an ninh thuộc Cổng số 6 của Đại sứ quán Mỹ ở Ankara, khiến cửa sổ của chốt này bị vỡ.

*Ngoại trưởng Iran Javad Zarif mới đây đã bình luận về việc Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thành lập Nhóm Hành động Iran nhằm giám sát mọi chính sách liên quan đến Iran sau khi Washington rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết vào năm 2015. Theo ông, việc thành lập “nhóm hành động” này là nhằm lật đổ chính phủ Iran, song ông khẳng định nó sẽ thất bại.

*Trả lời phỏng vấn với CNN, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nói rằng Mỹ đang “có một căn bệnh” đó là họ nghiện cấm vận. Một số hình thức trừng phạt kinh tế của Mỹ, trước đây được gỡ bỏ theo nội dung thỏa thuận hạt nhân Iran, giờ đây đã bị áp đặt trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận.

*Mỹ cắt viện trợ, đề nghị “các nước giàu có” giúp phát triển Syria; Hé lộ khả năng Đức tổ chức hội nghị 4 bên về Syria; Ông Erdogan tuyên bố Ankara sẽ tiếp tục chiến dịch chống khủng bố tại Syria… là những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự Syria.

Cảnh đoàn tụ đẫm nước mắt trên Bán đảo Triều Tiên

*Theo hãng thông tấn TASS của Nga, chiều ngày 20/8, Triều Tiên và Hàn Quốc tổ chức đợt đầu tiên trong chương tình đoàn tụ các gia đình bị ly tán bởi Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Theo Bộ thống nhất Hàn Quốc, tổng cộng khoảng 250 người của cả hai phía sẽ tham gia sự kiện này, tuổi của hầu hết trong số họ là trên 80 tuổi.

*Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình nhấn mạnh trước các quan chức cấp cao Trung Quốc rằng, lực lượng quân đội cần tránh xa “sự gặm mòn” của nạn tham nhũng và đảm bảo cuộc chiến chống hối lộ phải đẩy mạnh hơn… Chi tiết đọc Tại đây.

*Ngày 20/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội nước này sẽ tham gia cuộc tập trận chiến lược Vostok 2018 ở vùng Zabaykalsky của Nga. Hơn 3.200 binh sĩ, 900 đơn vị trang thiết bị cùng 30 máy bay và trực thăng của Trung Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận nói trên.

*Các quan chức Ấn Độ ngày 20/8 thông báo, nước này đã thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng Helina và bom dẫn đường- vũ khí không kích thông minh tế hệ mới (SAAW) - tại các bãi thử khác nhau ở bang miền Tây Rajasthan.

Trong một vụ thử khác, những quả bom dẫn đường cũng do nước này tự thiết kế và phát triển - SAWW đã được thử thành công từ một máy bay Không quân Ấn Độ tại bãi thử Chandan. Theo các quan chức, vũ khí này có khả năng theo dõi mục tiêu trong suốt quá trình di chuyển trước khi tấn công mục tiêu với độ chính xác cao.

Trí Đức (tổng hợp)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !