Tin thế giới 18h30: Đuôi máy bay Nga bị hỏng trước khi cất cánh

Theo thông tin mới nhất của hãng hàng không Kogalymavia, phần đuôi của chiếc máy bay Nga gặp nạn ở bán đảo Sinai, Ai Cập đã bị hỏng trước khi cất cánh.

Máy bay Nga

* Hãng hàng không Kogalymavia hôm nay cho biết phần đuôi của máy bay mang số hiệu 7K9268 đã bị hư hỏng trước khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc tại bán đảo Sinai.Tuy nhiên, hãng đã sửa chữa lỗi nhỏ này và điều kiện kỹ thuật của chiếc Airbus A321 hoàn toàn bình thường khi cất cánh. Theo các quan chức Kogalymavia, các nguyên nhân bên ngoài là lý do duy nhất khiến chiếc máy bay gặp tai nạn.

Trong khi đó, các chuyên gia khủng bố và hàng không cho rằng, rất có thể một quả bom đã được cài trên chiếc máy bay Nga và phát nổ ngay giữa không trung khiến phi công không kịp phát đi tín hiệu khẩn cấp.

Tin thế giới 18h30: Đuôi máy bay Nga bị hỏng trước khi cất cánh - ảnh 1

Mảnh vỡ máy bay Nga tại hiện trường.

* Sputnik dẫn nguồn từ Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga  cho biết, 144 thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay Airbus 321 đã về tới sân bay Pullkovo ở St. Petersburg vào lúc 3 giờ sáng ngày 2/11 (theo giờ địa phương). Các thi thể sẽ được chuyển đến nhà hỏa táng trong thành phố để xác định danh tính.

Đồng thời, cũng trong ngày 2/10, phát ngôn viên của Bộ Tình trạng khẩn cấp, ông Alexander Agafonov cho biết, đội cứu hộ đã tìm được 12 bộ phận lớn của chiếc máy bay Airbus 321.

* Trong số 224 nạn nhân vụ tai nạn máy bay Nga, có cô Voskresenskai Elvira, 28 tuổi hiện đang làm việc trong ngành cứu hỏa ở Nga. Được biết, Voskresenskai Elvira là con dâu của gia đình ông L.T.V sống ở TP.HCM. Vào ngày 31/10 cô đã lên máy bay trở về Nga sau chuyến nghỉ ngơi tại Ai Cập cùng một người bạn gái nhưng không may lại gặp nạn.

* Bức ảnh chụp em bé 10 tháng tuổi nhìn những chiếc máy bay qua cửa kính ở sân bay St. Peterburg trưới khi lên chuyến bay đến Ai Cập đã trở thành biểu tượng đau thương của thảm kịch máy bay Nga bị rơi hôm 31/10. Bé Darina Gromova là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong số 224 người xấu số trên máy bay Airbus 321 số hiệu 7K9268 của Nga bị rơi ở Ai Cập. Chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên đường trở về thành phố St. Petersburg của Nga từ khu nghỉ mát Sharm El-Sheikh của Ai Cập.

* Nhiều hãng hàng không các quốc gia vùng Vịnh ngày 1/11 thông báo, họ sẽ thay đổi đường bay để tránh qua bán đảo Sinai của Ai Cập. Hầu hết các hãng hàng không đến từ các quốc gia như Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Qatar, Kuwait thay đổi đường bay qua bán đảo Sinai như một giải pháp an toàn, cho đến thời điểm xác định được nguyên nhân vụ tại nạn máy bay Nga.

Mỹ

* Mỹ và Hàn Quốc cam kết tăng cường phòng thủ chống lại những gì được cho là mối đe dọa từ Triều Tiên tại cuộc tham vấn an ninh hàng năm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter gọi Triều Tiên là “mối đe dọa đang tiếp diễn, cận kề, và nguy hiểm”. Người đồng cấp của ông Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo nói rằng, Hàn Quốc sẽ không tha thứ cho bất cứ hành động khiêu khích nào nữa của Triều Tiên.

* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân khi đến thăm khu phi quân sự ở biên giới Hàn Triều. “Chúng tôi, không chỉ Mỹ và Hàn Quốc, mà cả Trung Quốc, Nhật Bản, Nga tiếp tục kêu gọi từ bỏ chương trình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời ông Carter tại buổi họp báo ở làng đình chiến Panmunjom.

Tin thế giới 18h30: Đuôi máy bay Nga bị hỏng trước khi cất cánh - ảnh 2

Thủ tướng Nhật Bản muốn hợp tác với Hàn Quốc và Mỹ về vấn đề Biển Đông. Nguồn: Todayonline

Nhật Bản

* Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay đề nghị với Tổng thống Hàn Quốc hợp tác cùng với Mỹ để duy trì sự tự do và hòa bình tại khu vực Biển Đông. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản, Koichi Hagiuda trả lời báo giới sau khi Thủ tướng Abe có cuộc hội đàm với Tổng thống Park Geun-hye tại Seoul, cho biết: “Thủ tướng Abe tuyên bố rằng Nhật Bản muốn hợp tác với Hàn Quốc và Mỹ trong nhiều hoạt động để duy trì vùng biển mở, tự do và hòa bình này”.

Châu Âu

* Ủy ban châu Âu (EC) ngày 1/11 tuyên bố chi 28 triệu euro (30,6 triệu USD) viện trợ nhân đạo, hỗ trợ những người Syria phải rời bỏ nhà cửa do xung đột đang sống tại các trung tâm tiếp nhận tị nạn ở Jordan. EC ra thông cáo báo chí tại Brussels, Bỉ nêu rõ khoản hỗ trợ này được công bố nhân chuyến thăm của Ủy viên châu Âu phụ trách Cứu trợ nhân đạo và Quản lý khủng hoảng Christos Stylianides tới Jordan và Lebanon.

Al Qaeda

* Trong đoạn ghi âm công bố ngày 2/11, thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri nói rằng Mỹ, Nga, Iran và Hezbollah đang phối hợp trong một cuộc chiến chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan, trong đó có Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Zawahiri kêu gọi các nhóm này dừng chiến đấu lẫn nhau để cùng nỗ lực chống lại mục tiêu chung.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !