Tin thế giới 18/6: Cơ quan công tố đề nghị tử hình bị cáo sát hại bé Nhật Linh ở Nhật

Vụ án bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản: Cơ quan công tố đề nghị án tử hình bị cáo; động đất mạnh ở Nhật Bản; Ukraine muốn sử dụng World Cup 2018 để trao đổi tù nhân với Nga; Triều Tiên có tới hơn 3.000 cơ sở hạt nhân.. là những tin thế giới 18/6.

World Cup 2018 trực tiếp trận Thụy Điển vs Hàn Quốc vào lúc 19h tối nay 18/6 trên VTV6 VTV6 HD.

World Cup 2018

* Việc Mexico đánh bại Đức với tỷ số 1:0 khiến cục diện bảng F khó khăn hơn rất nhiều đối với cả Thụy Điển và Hàn Quốc. Trong trận đấu lúc 19h tối nay, xét về lực lượng, Thụy Điển vẫn là những người được đánh giá cao hơn dù không có sự phục vụ của ngôi sao lớn nhất của bóng đá nước này là Ibrahimovic.

Đội tuyển Hàn Quốc cũng có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Cụ thể, đội tuyển đến từ xứ sở kim chi đã để thua 3 và hòa 1 trong 5 trận đấu gần đây nhất. Còn xa hơn, ở vòng loại World Cup 2018, Hàn Quốc đã thể hiện thiếu thuyết phục và để mất ngôi nhất bảng A vào tay của Iran khi kém hơn tới 7 điểm.

Quý khán giả xem bóng đá World Cup 2018 trực tiếp trận Thụy Điển vs Hàn Quốc vào lúc 19h tối nay 18/6 trên 2 kênh của VTV là VTV6 VTV6 HD.

Hoặc xem trực tiếp tại đây.

* Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin tuyên bố World Cup 2018 diễn ra ở Nga nên được sử dụng để giải quyết vấn đề trao đổi tù nhân giữa các quốc gia. Đọc chi tiết tại đây

* Cựu cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina, siêu sao Diego Maradona đã phải lên tiếng xin lỗi vì hành động hút xì gà tại sân vận động Spartak trong trận đấu giữa Argentina và Iceland. Đọc chi tiết tại đây.

* Tiền vệ của đội tuyển bóng đá quốc gia Nga Alan Dzagoev nói rằng vì chấn thương nên anh sẽ không chơi ở vòng bảng World Cup 2018 trước giai đoạn play-off. Tiền vệ này được các bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương dây chằng. Hôm Chủ Nhật (17/6), có thông báo chính thức rằng cầu thủ này sẽ không bay cùng với đội tuyển quốc gia Ngađến St. Petersburg, nơi đội bóng của huấn luyện viên Stanislav Cherchesova sẽ chơi trận thứ 2 vòng bảng (bảng A) với đội tuyển Ai Cập vào lúc 1h sáng Việt Nam ngày 20/6.

Nhật Bản

* Ngày 18/6, Tòa sơ thẩm địa phương thành phố Chiba (Nhật Bản) đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Yasumasa Shibuya - kẻ bị cáo buộc sát hại bé gái quốc tịch Việt Nam Lê Thị Nhật Linh tại tỉnh Chiba ngày 24/3 năm ngoái.

Trong ngày cuối cùng của phiên tòa, cơ quan công tố Nhật Bản tuyên bố bị cáo đã phạm tội ác tàn khốc và đề nghị mức án tử hình. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo tiếp tục chủ trương bị cáo vô tội và các bằng chứng không đủ sức nặng để kết tội bị cáo. Tòa sơ thẩm Chiba tuyên bố sẽ đưa ra phán quyết vào 15 giờ 15 phút chiều 6/7 tới.

Động đất ở Nhật Bản khiến hàng trăm người thương vong

* Ngày 18/6, giới chức địa phương cho biết, số người thiệt mạng trong vụ động đất mạnh ở tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản, đã tăng lên 3 người.

Theo cảnh sát và cơ quan thảm họa địa phương, tại Takatsuki thuộc quận Osaka, 1 bé gái 9 tuổi đã thiệt mạng khi bức tường ở một bể bơi đổ sập, trong khi 1 cụ ông trong độ tuổi 80 thiệt mạng khi một ngôi nhà bị san phẳng ở thành phố Osaka. Ngoài ra, một cụ ông khác trong độ tuổi 80 cũng thiệt mạng ở thành phố Ibaraki, sau khi bị mắc kẹt dưới một kệ sách. Nạn nhân này đã được đưa tới bệnh viện song đã được xác nhận là không qua khỏi.

Trước đó, cảnh sát Nhật Bản cho biết ít nhất 10 người khác đã bị thương trong vụ động đất mạnh 6,1 độ Richter này.

Nga

* Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã cho đăng tải trên kênh YouTube một video ghi lại cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander trong buổi diễn tập của Quân khu phía Đông của nước này. Hệ thống tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskander được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của địch, nó có khả năng đánh trúng các mục tiêu nhỏ - như hệ thống tên lửa, pháo binh tầm xa, cũng như các máy bay và trực thăng.

Video Bộ Quốc phòng Nga thử tên lửa Iskander

Bán đảo Triều Tiên

* Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn tin trong chính phủ Hàn Quốc cho biết, cuối tuần vừa rồi Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị công bố dừng diễn tập quân sự quy mô lớn, có liên quan đến cuộc đối thoại với Triều Tiên… Đọc chi tiết tại đây.

* Hôm nay (18/6), truyền thông Hàn Quốc đưa tin theo đánh giá của chính quyền Mỹ, Triều Tiên có hàng nghìn cơ sở có liên quan, phục vụ hoạt động phát triển chương trình sản xuất tên lửa và hạt nhân.

Mỹ

* Theo hãng tin RT, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hủy bỏ thương vụ bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ do nước này có dự định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga mặc cho sức ép từ Washington.

Tình hình Syria

* Hãng tin SANA của Syria dẫn lời một nguồn tin giấu tên nói rằng một máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu đã tấn công vào các vị trí đóng quân của quân đội Syria tại quận al-Harra, phía đông nam thành phố al-Bukamal, khiến nhiều quân nhân thiệt mạng và bị thương. Al-Bukamal là một phần của tỉnh Deir ez-Zor (Syria) và nằm gần với biên giới Iraq.

Trí Đức (tổng hợp)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !