Thêm 2 nhà ngoại giao Syria đào ngũ

Lại có thêm hai nhà ngoại giao Syria cấp cao đào ngũ khỏi chính quyền trong lúc giao tranh tại thành phố lớn nhất Syria, Aleppo đang diễn ra ác liệt.

Thêm 2 nhà ngoại giao Syria đào ngũ

Thổ Nhĩ Kỳ đóng toàn bộ cửa khẩu với Syria

Các 'ông lớn' sẽ làm gì nếu Syria sụp đổ?

Liên đoàn Ả rập yêu cầu Tổng thống Al-Assad từ chức

Thêm 2 nhà ngoại giao Syria đào ngũ

Các quan chức Mỹ xác nhận đại diện của Syria tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và đảo Síp, cũng chính là hai vợ chồng đã bỏ chạy sang Qatar.

Vụ đào ngũ diễn ra trong lúc đụng độ tại thành phố Aleppo diễn ra ác liệt do quân đội Syria tấn công vào thành phố này để ngăn chặn đường tiến lên của lực lượng nổi dậy.

Trước đó, vào thứ Ba, một tư lệnh quân đội Syria đồng thời là bạn thân của Tổng thống Assad cũng đã tuyên bố đào ngũ, xuất hiện trong một đoạn băng và kêu gọi nhân dân Syria cùng nhau xây dựng một đất nước mới.

Liên Hợp Quốc lên án tình trạng bạo lực bùng phát ở Syria và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki –moon thúc giục thế giới phải “hành động ngay để ngăn chặn tình trạng tàn sát”. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an vẫn bế tắc về việc quyết định cần thực hiện hành động gì.

BBC cho hay thành phố Aleppo hiện đang là tâm điểm giao tranh nhưng cả hai bên vẫn đang giằng co và chưa bên nào có dấu hiện giành chiến thắng.

Các vùng xung quanh cũng bị bắn phá bằng pháo, súng cối và súng bắn từ máy bay trực thăng. Ngoài ra, có thông tin rằng lực lượng tiếp viện của quân đội Syria đang hướng đến Aleppo.

Hôm qua, trước tình hình xung đột Syria diễn biến căng thẳng, Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng tòan bộ cửa khẩu với Syria nhưng cho biết sẽ để người tị nạn vượt biên sang nước này tị nạn.

Trong khi đó, một nhóm phân tích quốc phòng nhận định rằng trong trường hợp chính quyền Syria sụp đổ, phương Tây có thể sẽ cần phải điều khoảng 300.000 quân tới Syria trong đó khoảng 70.000 binh sĩ có nhiệm vụ phải bảo vệ và tiêu hủy kho vũ khí hóa học khổng lồ của nước này.

Tùng Lâm

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !