Tên lửa S-500 của Nga “đi trước thời đại” 25 năm

Hệ thống phòng không hiện đại S-500 của Nga khi được hoàn thiện sẽ có thể tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao trên 100 km. Hiện thế giới chưa có phương tiện tấn công nào có thể hoạt động ở độ cao này mà chúng chỉ có thể xuất hiện sau 25 năm nữa.
Tên lửa S-500 của Nga “đi trước thời đại” 25 năm - ảnh 1

Hệ thống phòng không hiện đại của Nga

Tuyên bố trên do chuyên gia Pavel Sozinov, Tổng Công trình sư của nhà máy thiết kế, chế tạo tên lửa S-500 là xí nghiệp “Almaz-Antei” thuộc Tổ hợp Công nghiệp-Quốc phòng Nga đưa ra.

“Chúng tôi đã đưa ra dự báo cho 25 năm tới để nhận định về sự phát triển của các phương tiện tấn công đường không-vũ trụ nhằm phục vụ cho việc thiết kế các khả năng của S-500”- ông Pavel Sozinov tuyên bố.

Theo Pavel Sozinov, hệ thống S-500 của Nga sẽ có đủ khả năng để đương đầu với các loại vũ khí hiện đại hiện vẫn chưa có mặt nhưng sẽ xuất hiện trong tương lai. Cụ thể, S-500 của Nga có thể đánh chặn các mục tiêu ở trên vùng cao nhất của khí quyển (ở khoảng cách 100 km so với mặt đất).

Vị Tổng Công trình sư của “Almaz-Antei” cũng nhấn mạnh rằng việc thử nghiệm các tên lửa mới cho hệ thống phòng không hiện đại S-500 đang được tiến hành tại các thao trường thử nghiệm của Nga.

Hồi tháng 4/2017, giới truyền thông Anh đã đăng tải các thông tin cho rằng S-500 sẽ là “thứ vũ khí kinh sợ” và có thể sẽ tạo ra “mối đe dọa rất lớn”.

Trong tháng 3/2017, trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề hợp tác kỹ thuật-quân sự Vladimir Kozin đã tuyên bố rằng việc chế tạo các tổ hợp S-500 sẽ được bắt đầu sau một vài năm nữa và hiện quá trình nghiên cứu, thiết kế tổ hợp phòng không này đang nằm trong giai đoạn hoàn thành.

Tổ hợp phòng không S-500 được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên quỹ đạo tầm cao và các loại tên lửa đạn đạo. Bán kính hoạt động của hệ thống này là 600 km. Ngoài ra, hệ thống này còn có khả năng phát hiện và tiêu diệt đồng thời 10 tên lửa đạn đạo siêu thanh.

Trước đó, tờ The National Interest của Mỹ đã cho đăng tải nhận định của một quan chức quân sự cấp cao Mỹ về S-500 của Nga. Theo quan chức này, S-500 của Nga sẽ có những tính năng vượt trội so với hệ thống S-400 và đây sẽ là khắc tinh thực sự đối với các hệ thống vũ khí tấn công đường không trong tương lai.

Hiện tổ hợp phòng không hiện đại nhất của Nga là S-400. S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong số đó. S-400 cũng đủ sức bắn hạ các tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km. Ngoài ra, S-400 có thể bắn hạ các máy bay chiến đấu ở độ cao 27km hoặc các mục tiêu tầm thấp, cách mặt đất chỉ từ 5-10 m.

Đức Dũng (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !