Syria: Hơn 5 triệu dân Damascus vật lộn trong cảnh thiếu nước sinh hoạt
Hãng RT đưa tin cho biết, hiện nay cư dân Damascus chủ yếu sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ sông Barada. Tuy nhiên, hoạt động cung cấp nước đã bị cắt vào cuối tháng 12/2016 sau khi có thông tin quân nổi dậy đổ dầu diesel làm ô nhiễm nguồn nước.
Việc cắt nước tiếp tục kéo sang năm 2017 khiến hơn 5 triệu người dân rơi vào tình cảnh thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt. Do đó, người dân thành phố buộc phải đi tới các khu vực xa khác để tìm kiếm nguồn nước.
Người dânDamascus trong đó phần lớn là trẻ em đối mặt với nguy cơ nhiễm các bệnh liên quan tới nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh. |
Theo UNICEF, khoảng 700.000 người dân trong thành phố Damascus đã không có nước sinh hoạt sử dụng trong hơn 18 ngày qua. Trong khi phần lớn người dân sinh sống bên ngoài thành phố được chính quyền địa phương cấp nước luân phiên trong khoảng thời gian 2 – 3 giờ/ngày. Nhiều người buộc phải dùng nước xung quanh các nhà thờ và đài phun nước công cộng hoặc phải mua với giá cao từ các nhà cung cấp tư nhân trong khi nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.
Điều đáng nói, trong vài năm qua, phần lớn người dân sinh sống ở Damascus đã không còn tin vào nguồn nước mà chính quyền địa phương cung cấp qua đường ống dẫn sau khi quân nổi dậy giành quyền kiểm soát nhà máy cấp nước. Do đó, nguồn nước cung cấp bây giờ chỉ được dùng để làm vệ sinh và giặt giũ.
Theo UNICEF, trong tình cảnh hiện nay, người dân Damascus mà phần lớn là trẻ em đang đối mặt với nguy cơ nhiễm các bệnh liên quan tới nguồn nước. Do đó, UNICEF đã dùng xe tải để vận chuyển nước tới các trường học cũng như cung cấp thêm bộ máy phát dùng để bơm nước, các thùng chứa cho người dân thành phố.
Trong khi đó, dù nắm trong tay quyền kiểm soát nhà máy cung cấp nước cho người dân Damascus nhưng các tay súng nổi dậy Syria vẫn cáo buộc quân đội chính phủ ném bom gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống cung cấp nước.
Trái lại, quân chính phủ Syria cáo buộc phe nổi dậy đã đầu độc hồ chứa nước khi được yêu cầu rời khỏi khu vực này. Và lâu nay, quân nổi dậy vẫn tận dụng nguồn nước ở đây để trao đổi yêu cầu với quân chính phủ.
"Nguồn nước được sử dụng làm vũ khí chiến tranh của cả hai bên trong cuộc chiến ở Syria", UNICEF nhấn mạnh các bên tham chiến bảo vệ dân thường và các cơ sở phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân bao gồm hệ thống cung cấp nước sạch.
Hồi tuần trước, cố vấn nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Syria, ông Jan Egeland tuyên bố "việc đầu độc và cắt nước sinh hoạt cũng bị liệt vào tội ác chiến tranh" bởi hành động này gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống dân thường.