Súng, lựu đạn Trung Quốc đang được tuồn lậu vào Kashmir

Quân đội Ấn Độ đã tịch thu một khối lượng vũ khí và đạn dược khổng lồ ở vùng Kashmir, nơi những vụ khủng bố bằng các thiết bị nổ đang tăng mạnh.

Theo báo Hindustan Times, khoảng 70 loại lựu đạn do Trung Quốc sản xuất đã bị các lực lượng an ninh Ấn Độ tịch thu tại bang Jammu và Kashmir tính từ tháng 1 năm ngoái. Thông tin này được đưa ra sau khi một loạt những vụ khủng bố mới đã diễn ra tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát ở vùng Kashmir.

Binh lính Ấn Độ lùng tìm kẻ khủng bố ném lựu đạn tại một khu dân cư.

“Thông thường những kẻ khủng bố thường dùng cả lựu đạn sản xuất ở Trung Quốc và Pakistan, tuy nhiên gần đây những loại do Trung Quốc sản xuất được sử dụng nhiều hơn”, một sĩ quan cảnh sát chống khủng bố Ấn Độ giấu tên cho biết. Ông này nói thêm, những kẻ khủng bố thường dùng lựu đạn chùm, bởi loại lựu đạn này rất dễ mang theo và gây thiệt hại lớn một khi được ném đi.

Ngoài ra, các cơ quan an ninh Ấn Độ cũng tịch thu rất nhiều súng lục, đạn xuyên giáp và nhiều loại đạn dược khác có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đạn xuyên giáp có thể xuyên thủng áo chống đạn mà binh lính Ấn Độ mặc trên người và theo một báo cáo, chúng “là một mối đe dọa lớn đối với các cơ quan an ninh”.

Một sĩ quan tình báo Ấn Độ giấu tên tin rằng đạn dược do Trung Quốc sản xuất đã được vận chuyển lậu qua đường ranh giới giữa hai khu vực lần lượt do Pakistan và Ấn Độ kiểm soát ở vùng Kashmir. Tuy nhiên không một ai được hỏi có thể đưa ra bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào cho những nhận định của mình.

Nếu những tuyên bố trên là đúng sự thật, dư luận Ấn Độ nhiều khả năng sẽ rất hoang mang. Từ lâu Ấn Độ đã có những căng thẳng nhất định với Trung Quốc do nước này được cho là đang hậu thuẫn cho Pakistan, kẻ thù lâu năm của mình. Trong khi đó, Pakistan coi mối quan hệ bền vững với Trung Quốc là một trong những cách để đối phó với Ấn Độ.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Ấn Độ Trung Quốc súng lục lựu đạn khủng bố Kashmir Pakistan

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !