Singapore “chắc suất” tổ chức họp thượng đỉnh Mỹ - Triều vào giữa tháng Sáu

Singapore dường như "chắc suất" trở thành quốc gia tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên vào giữa tháng Sáu.

Vào cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ - Triều đã thống nhất được ngày giờ và địa điểm để tổ chức họp thượng đỉnh. Tuy nhiên, ông Trump không nói cụ thể thời gian gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

“Chúng tôi sẽ thông báo về việc này sớm”, Channel News Asia dẫn lời ông Trump phát biểu trước các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho sẽ gặp mặt lần đầu vào giữa tháng Sáu.

Còn theo thông tin được nhật báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn lại từ giới chức ngoại giao thân quen với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton vào hôm nay (7/5), cuộc họp quan trọng Mỹ - Triều sẽ diễn ra “vào giữa tháng Sáu”.

Cũng theo Chosun Ilbo, Singapore dường như “chắc suất” là quốc gia tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim sau khi Tổng thống Mỹ đưa ra quyết định gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở Nhà Trắng vào cuối tháng này.

Hồi cuối tuần trước, ông Bolton đã gặp gỡ người đồng cấp Hàn Quốc là ông Chung Eui-yong ở Washington để thảo luận về kế hoạch tổ chức các cuộc họp thượng đỉnh sắp tới.

Hãng tin Yonhap cũng nhấn mạnh, Singapore là một trong những địa điểm lý tưởng nhất để ông Kim và ông Trump gặp mặt lần đầu tiên.

Về phần mình, trước đây, ông Trump từng cho rằng khu vực phi quân sự giữa Hàn – Triều và cũng là nơi vừa mới diễn ra cuộc gặp giữa ông Kim và Tổng thống Moon, là địa điểm thích hợp để tổ chức nhóm họp với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong số danh sách các quốc gia có khả năng trở thành nước đăng cai cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều còn có Mông Cổ và Thụy Sĩ.

Vào ngày 27/4, hai nhà lãnh đạo Hàn – Triều đã có cuộc gặp lịch sử ở khu vực phi quân sự thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Trong cuộc gặp này, cả Bình Nhưỡng và Seoul đã đồng thuận theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên và tiến tới ký kết hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến liên Triều (1950 – 1953).

Thậm chí, Triều Tiên còn tuyên bố đóng cửa cơ sở thử hạt nhân trong tháng này và mời các chuyên gia Mỹ tới giám sát.

Để tỏ thiện chí, Triều Tiên đã cho chỉnh múi giờ đồng nhất với Hàn Quốc. Trước đây, thời gian Hàn Quốc sớm hơn Triều Tiên 30 phút. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !