Quân đội Mỹ ở Iraq và Syria liên tiếp bị rocket cùng UAV tấn công

Những đợt tấn công bằng rocket và UAV tiếp tục nhằm vào các cơ sở hạ tầng và lính Mỹ hoạt động ở Iraq và Syria. 

Các nhà ngoại giao và binh sĩ Mỹ ở Iraq và Syria trở thành mục tiêu của 3 đợt tấn công bằng rocket và máy bay không người lái (UAV) trong vòng 24 giờ qua.

Trong tuyên bố, các quan chức Mỹ và Iraq nhấn mạnh ít nhất 14 quả rocket đã tấn công một căn cứ không quân của Iraq và là nơi quân đội Mỹ đang hoạt động, khiến 2 binh sĩ Mỹ bị thương.

Reuters đưa tin, hiện chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công trên. Nhưng theo các nhà phân tích, đây có thể là một phần trong chiến dịch tấn công của các nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn.

Bởi trước đó, các nhóm phiến quân người Iraq thân với Iran đã tuyên bố sẽ trả thù sau vụ Mỹ tấn công vào khu vực biên giới giữa Iraq – Syria khiến 4 tay súng phiến quân thiệt mạng hồi tháng Sáu.

Còn trong vụ tấn công vào ngày 7/7, 2 người bị thương nhẹ khi rocket tấn công vào căn cứ không quân Ain al-Asad nằm ở phía tây Iraq, theo phát ngôn viên liên quân do Mỹ đứng đầu, Đại tá Wayne Marotto. Các quả rocket đã rơi xuống căn cứ này và khu vực xung quanh.

Một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, 2 người bị thương theo tuyên bố của Tướng Marotto chính là 2 quân nhân Mỹ. Trong đó, 1 người bị choáng và 1 người bị các vết thương nhỏ.

Chưa hết vào sáng sớm nay (8/7), 2 quả rocket lại tiếp tục được phóng về phía đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh thuộc thủ đô Baghdad của Iraq.

Ngay lập tức, hệ thống phóng đánh chặn tên lửa tại đại sứ quán Mỹ đã tiêu diệt được 1 quả rocket. Tuy nhiên, quả rocket thứ 2 đã rơi xuống khu vực gần đại sứ quán Mỹ.

Tiếng còi báo động liên tục vang lên từ phía tòa nhà đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh, nơi tọa lạc của nhiều tòa nhà chính phủ Iraq và các phái đoàn nước ngoài.

Còn tại Syria, phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố một vụ tấn công bằng UAV cũng đã xảy ra ở bãi dầu Al Omar ở phía đông Syria giáp với biên giới Iraq. Tuy nhiên, vụ tấn công bằng UAV này không gây thiệt hại về người và tài sản.

Lầu Năm Góc xác nhận, chiếc UAV đã bị bắn hạ ở phía đông Syria và không có binh sĩ Mỹ thương vong.

Các quan chức quân đội Iraq nhấn mạnh thêm, tần suất xảy ra các vụ tấn công gần đây bằng rocket và UAV mang theo thuốc nổ nhằm vào nơi đồn trú của quân đội Mỹ là chưa từng có. Bởi hôm 6/7, một UAV cũng đã tấn công vào sân bay Erbil ở phía bắc Iraq nhằm vào căn cứ Mỹ ở khu vực sân bay. Hay như hôm 5/7, 3 quả rocket đã bay về phía căn cứ không quân Ain al-Asad của Iraq, nhưng may mắn không gây ra thương vong về người.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tuần trước, Mỹ cho hay đã quân đội nước này đã tấn công vào nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq trong tháng Sáu nhằm ngăn chặn lực lượng nổi dậy và Tehran tiến hành thêm các đợt tấn công mà mục tiêu là các cơ sở và binh sĩ Mỹ.

Tuy nhiên, Iran phủ nhận cáo buộc từ phía Mỹ cho rằng Tehran hậu thuẫn cho các đợt tấn công nhằm vào lính Mỹ ở Iraq và Syria. Iran đồng thời chỉ trích hoạt động không kích của Mỹ vào các nhóm được Tehran hậu thuẫn.

Hoạt động của quân đội Mỹ ở Biển Đông sụt giảm bất thường

Hoạt động của quân đội Mỹ ở Biển Đông sụt giảm bất thường

Quân đội Mỹ giảm mạnh tần suất hoạt động ở Biển Đông để chuyển sang vùng biển Hoa Đông trong tháng Sáu. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !