Quan chức Hàn – Triều nhóm họp, một cuộc gặp mặt Kim - Moon nữa sẽ diễn ra?

Theo hãng tin Reuters, các quan chức cấp cao Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ gặp nhau trong ngày 13/8 và một tờ báo Hàn Quốc cho rằng một cuộc gặp mặt tiếp theo giữa lãnh đạo hai nước có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gặp nhau tại làng đình chiến Panmunjom vào tháng 4 vừa qua và tại đây hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh nữa vào khoảng mùa thu năm nay, lần này sẽ diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay nhau trong cuộc gặp mặt diễn ra vào tháng 5 vừa qua.

Dẫn lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên, báo Kookmin Ilbo của Hàn Quốc khẳng định rằng cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo hai nước có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 này. Được biết, Hàn Quốc và Triều Tiên đã cơ bản thống nhất thời gian và cuộc gặp mặt nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại Bình Nhưỡng.

Một phát ngôn viên Hàn Quốc cho biết, các quan chức hai nước hi vọng điều này sẽ được các bên thống nhất trong hội nghị lần này. “Chúng tôi hi vọng rằng thời điểm, địa điểm cũng như quy mô của phái đoàn sẽ đến thăm Triều Tiên sẽ được thống nhất”, phát ngôn viên phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom nói.

Trước đó vào tháng 5, ông Kim và ông Moon cũng đã có cuộc gặp bất ngờ tại biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên, qua đó ông Moon là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên hai lần. Nếu ông Moon đến thăm Bình Nhưỡng, đây sẽ là lần đầu tiên một cuộc gặp mặt giữa nguyên thủ hai nước được tổ chức tại thủ đô Triều Tiên.

Triều Tiên trong thời gian qua đã bị trừng phạt nặng nề vì theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, song trong cuộc gặp mặt giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore, hai bên đã thống nhất tiến tới thực hiện tiến trình phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên đã tỏ ra tức giận khi Mỹ vẫn tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế giữ nguyên các hình thức cấm vận mặc cho những động thái có thiện chí của mình, trong đó bao gồm phá bỏ các bãi thử vũ khí và trao trả hài cốt của các binh sĩ Mỹ đã hi sinh trong chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953.

Tuy nhiên các quan chức Mỹ khẳng định rằng Triều Tiên vẫn chưa nhất trí kế hoạch cụ thể nhằm giải giáp vũ khí hạt nhân của mình cũng như tiết lộ khối lượng vũ khí mà họ có. Mỹ ước tính rằng Triều Tiên có khoảng 30 đến 60 đầu đạn.

Anh Tuấn (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !