Phó Tổng thống Mỹ đe dọa trừng phạt Ukraine
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden |
Hôm thứ Năm (20/2), ông Biden đã nói chuyện với nhà lãnh đạo Ukraine qua điện thoại và "khẳng định rõ ràng rằng Mỹ đang chuẩn bị xử phạt các quan chức chịu trách nhiệm gây ra bạo lực", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.
Cuộc gọi được thực hiện vào một ngày cực kỳ căng thẳng tại Kiev, hơn 60 người đã thiệt mạng trong các cuộc tàn sát tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu các cuộc biểu tình chống chính phủ.
Washington trước đó cho biết “đã bị xúc phạm” khi quân đội chính phủ Ukraine đã nã nòng súng tự động bắn vào người biểu tình và Mỹ đã sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt – một bước đi mà Liên minh châu Âu đã thực hiện trước đó.
Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết ông Biden kêu gọi Yanukovych ngay lập tức rút tất cả các lực lượng an ninh - cảnh sát, các tay súng bắn tỉa, quân đội và các đơn vị bán quân sự, và các lực lượng không chuyên nghiệp khác.
"Phó Tổng thống kêu gọi ông Yanukovych thực hiện các bước ngay lập tức và rõ ràng để làm việc với phe đối lập nhằm giải quyết các nguyện vọng chính đáng của người dân Ukraina".
Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã gọi cho Thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận về phản ứng tiếp theo của phương Tây trong cuộc khủng hoảng, một ngày sau khi ông đưa ra cảnh báo về "những hậu quả" đối với chính phủ Ukraine nếu bạo lực tiếp tục diễn ra.
Tổng thống Obama đã đưa 20 quan chức Ukraine vào một danh sách đen thị thực và đe dọa trừng phạt hơn nữa, trong đó có thể bao gồm phong tỏa tài sản của các quan chức nước này ở Mỹ.