Pháp tuyên bố bắt đầu cuộc chiến thương mại Mỹ-châu Âu, Đức cảnh báo Mỹ “lãnh đủ"

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp, Bruno Le Maire tuyên bố rằng thực tế cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và châu Âu đã bắt đầu.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp, Bruno Le Maire

"Tất cả thành viên trong nhóm G20 đều hiểu rằng chiến tranh thương mại là một thực tế, và ở đây có nguy cơ đối với sự tăng trưởng toàn cầu", Reuters trích dẫn lời Le Maire nói trong Hội nghị tài chính G20 ở Buenos Aires.

Theo cơ quan báo chí Europa Press, Bộ trưởng lưu ý sự cần thiết để thực hiện bước đối thoại đầu tiên với Mỹ, thiếu bước này Ủy ban châu Âu không thể xây dựng các đề xuất của mình. "Tôi yêu cầu Mỹ trở lại với ý thức chung và tôn trọng cả các quy tắc toàn cầu và các đồng minh của mình", Europa Press trích dẫn lời Le Maire.

Ông cũng nói rằng nếu Washington tiến hành áp thuế mới đối với hàng hóa châu Âu, châu Âu sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng các biện pháp trả đũa và EU sẽ không thảo luận các cuộc đàm phán thương mại tự do với Hoa Kỳ cho đến khi Washington từ bỏ áp thuế nhập khẩu nhôm và thép.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa áp thuế quy mô lớn trên đối với xe hơi nhập khẩu từ Liên minh châu Âu. Đáp lại, Ủy ban châu Âu chuẩn bị các biện pháp trả đũa trong trường hợp tiến hành các biện pháp này.

Trong khi đó, ngày 22/7, Hiệp hội các ngành công nghiệp Đức (BDI) cảnh báo Mỹ đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính việc đe dọa và áp thuế gần đây của Tổng thống Donald Trump đối với châu Âu.

Cảnh báo trên được đưa ra ngay trước cuộc đàm phán về thương mại giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Junke với Tổng thống Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 25/7 tới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ Welt am Sonntag (Đức), Chủ tịch BDI Dieter Kempf nhận định cuộc thảo luận tới đây giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ là sáng suốt. Theo ông, các loại thuế dưới vỏ bọc an ninh quốc gia cần phải được dỡ bỏ, đồng thời nhấn mạnh tại cuộc gặp mang tính quan trọng này, Chủ tịch EC Jean-Claude Junke cần làm rõ với Tổng thống Trump rằng Mỹ sẽ tự gây hại bằng chính việc áp thuế nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô.

Ông Dieter Kempf cho biết nền công nghiệp sản xuất ô tô của Đức đã tuyển dụng hơn 118.000 lao động ở Mỹ và 60% sản phẩm mà họ sản xuất đều được xuất khẩu từ Mỹ sang nhiều nước khác. Chính vì vậy, theo ông Dieter Kempf, châu Âu cần phải thể hiện vị trí và vai trò của mình tại Mỹ.

Trong khi đó, Chủ tịch Phòng Thương mại DIHK của Đức, Eric Schweitzer cho hay ông hoan nghênh nỗ lực của Chủ tịch EC Jean-Claude Junke trong việc thuyết phục ông chủ Nhà Trắng dỡ bỏ các mức thuế đối với thép và ngừng áp thuế đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ EU.

Trí Đức (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !