Pháp sư Ấn Độ bị truy nã vì đòi hiến tế trẻ em để tìm kiếm báu vật

Theo Times of India, tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, cơ quan chức năng đang tìm kiếm một pháp sư đòi hiến tế trẻ sơ sinh để tìm kiếm báu vật.

Cụ thể, vào khoảng 6 tháng trước, có một pháp sư gặp anh Jabbar Ahmad, cư dân của làng Asgirpur. Pháp sư này thuyết phục rằng có kho báu được giấu trong nhà anh và hứa giúp tìm thấy kho báu. Cuộc tìm kiếm tiếp tục trong vài tháng và kết thúc trong thất bại. Anh Ahmad đã cố gắng trả cho vị pháp sư này 200 nghìn rupee Ấn Độ (khoảng 2.700 USD), nhưng người này vẫn không tìm được gì.

{keywords}
Cơ quan chức năng đang tìm kiếm một pháp sư đòi hiến tế trẻ sơ sinh để tìm kiếm báu vật. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, vợ anh gần đây đã sinh một bé trai. Vị pháp sư ngay lập tức yêu cầu hiến tế đứa trẻ để làm lễ tìm báu vật. Theo pháp sư này, đây được coi là nghi thức để tiếp tục tìm kiếm. Pháp sư sau đó đe dọa hai vợ chồng anh Ahmad rằng nếu họ từ chối, ông ta sẽ “chỉ đạo sức mạnh ma thuật” để tấn công gia đình.

Sau đó, vì quá lo lắng, anh Ahmad đã tìm đến cảnh sát nhờ giúp đỡ, nhưng pháp sư vô danh này đã kịp trốn thoát.

Trước đó, văn phòng Tội phạm quốc gia (NCRB), thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ, bắt đầu thu thập thông tin về những vụ giết người tế thần từ năm 2014. Báo cáo chỉ rõ 51 vụ tương tự xảy ra ở 14/29 bang ở Ấn Độ trong giai đoạn 2014-2016.

Nhà nghiên cứu Avinash Patil, Chủ tịch của tổ chức Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti (Mans) cho rằng, hung thủ có xu hướng giết người tế thần để xin tìm thấy kho báu, tránh quỷ thần và có cuộc sống sung sướng do quá sùng bái tôn giáo.

Theo ông Avinash, nạn nhân của những vụ tế thần thường là thành phần đói nghèo, tàn tật hoặc không có tiếng nói trong xã hội.

“Họ có thể biến mất mà không ai rõ cũng chẳng ai hay. Những bé trai từ 3 đến 12 tuổi hoặc các thiếu nữ trong độ tuổi dậy thì thường nằm trong tầm ngắm của những kẻ cuồng tín”, ông Avinash nói.

Bà Merkel ‘trấn an’ Ukraine vì Nord Stream 2

Bà Merkel ‘trấn an’ Ukraine vì Nord Stream 2

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, không nên sử dụng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) làm vũ khí chính trị, nếu không Đức sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !