Ông Trump phản đối quy định 'tắt mic' trong phiên tranh luận cuối với ông Biden

Chiến dịch tranh cử của ông Trump phản đối Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ ra quy định mới "tắt mic" nhằm ngăn chặn sự hỗn loạn tái diễn trong phiên tranh luận với ông Biden. 

Hôm 19/10, đơn vị tổ chức phiên tranh luận cuối cùng giữa ông Trump và Biden cho hay, sự kiện sắp tới sẽ có chế độ "tắt mic" để cho phép hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ có thể nói liên tục mà không bị cắt ngang. Động thái này nhằm ngăn chặn tái diễn buổi tranh luận lần đầu tiên diễn ra vô cùng lộn xộn.

Tuy nhiên, nhóm tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã phản đối sự thay đổi trên sau. Song ông Trump được xác nhận vẫn sẽ có măt tại buổi tranh luận cuối cùng với ông Joe Biden vào tối ngày 22/10 tại Nashville, bang Tennessee.

{keywords}
Ông Trump phản đối chế độ 'tắt mic' trong phiên tranh luận cuối cùng với ông Biden. (Ảnh: AP)

Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, micro của mỗi ứng cử viên tham gia phiên tranh luận sẽ có chế độ "tắt" để cho bên còn lại có 2 phút trả lời câu hỏi của người điều phối đưa ra cho mỗi phần. Khung cuộc tranh luận cuối cùng này cũng tương tự như lần đầu tiên với mỗi chủ đề kéo dài khoảng 15 phút. Thời gian còn lại sẽ do người điều phối sử dụng để khuyến khích 2 ứng viên thảo luận nhiều hơn về chủ đề đưa ra.

“Tổng thống Trump cam kết tham gia phiên tranh luận với ứng cử viên Joe Biden, nhưng phản đối những thay đổi về quy định vào phút chót từ Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ nhằm thiện vị cho ứng cử viên mà họ yêu thích”, Reuters dẫn lời người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Bill Stepien nói.

Trong khi đó, nhóm tranh cử của ông Biden vẫn chưa đưa ra lời bình luận sau thay đổi của Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ.

Cuộc “đối mặt” lần đầu giữa ông Trump và Biden diễn ra ngày 29/9 đã nhận không ít chỉ trích từ công chúng Mỹ do quá lộn xộn sau khi người điều phối của Fox News Chris Wallace dường như không thể kiểm soát được tình hình. Sau đó, Ủy ban Tranh luận Tổng thống Mỹ cho rằng cần phải bổ sung một số thay đổi trong khung chương trình để buổi tranh luận “trật tự” hơn.

Sau khi Tổng thống Donald Trump dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19, CPD dự định thay thế buổi tranh luận trực tiếp thứ 2 hôm 15/10 bằng hình thức trực tuyến, tuy nhiên ông Trump đã phản đối. Thay vào đó, ông Trump và Biden đã tổ chức hai buổi thảo luận riêng biệt ở hai nơi vào đúng ngày 15/10.

Tính tới ngày 19/10, 30,2 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm. Con số này tương đương hơn 1/5 tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Hoạt động bỏ phiếu sớm tăng mạnh trong tuần này do nhiều bang đã cho mở cửa các điểm bỏ phiếu nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch Covid-19. 

Người đàn ông lơ lửng trên tầng 16 đòi nói chuyện với TT Trump

Người đàn ông lơ lửng trên tầng 16 đòi nói chuyện với TT Trump

Một người đàn ông trèo lên tầng 16 của Tòa tháp Trump ở Chicago và đòi được nói chuyện với Tổng thống Donald Trump nếu không sẽ cắt dây và nhảy xuống dưới.  

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !